1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia sở hữu dàn “viện binh” khủng để đấu Việt Nam, Thái Lan

(Dân trí) - Dù bị đánh giá thấp nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 nhưng Indonesia lại không hề yếu. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài.

Indonesia chỉ nằm trong nhóm hạt giống số 5 ở vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy, họ bị đánh giá thấp nhất ở bảng G. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng đội bóng xứ Vạn đảo yếu hơn so với những đối thủ khác trong bảng đấu.

Indonesia sở hữu dàn “viện binh” khủng để đấu Việt Nam, Thái Lan - 1

Egy Maulana là "viện binh" đáng chú ý của Indonesia

Trước quyết tâm giành vé đi tiếp, LĐBĐ Indonesia đang tính triệu tập rất nhiều gương mặt thi đấu ở nước ngoài như Vinnie Vermeer (PSV), Tristan Gooijer (Ajax), Sandy Walsh (Zulte Waregem)...

Đây đều là những cầu thủ có cha hoặc mẹ là người Indonesia và có quốc tịch Hà Lan. Họ vẫn chưa được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan nên hoàn toàn có cơ hội khoác áo đội bóng xứ Vạn đảo.

Họ đều được đào tạo từ những lò đào tạo danh tiếng của Hà Lan. Do đó, ngay cả khi còn trẻ nhưng những cầu thủ trên vẫn được đánh giá cao về chuyên môn.

Đó còn chưa kể tới nhiều cầu thủ gốc Indonesia đã và đang thi đấu ở nước ngoài như Egy Maulana (Lechia Gdansk, Ba Lan), Ezra Walian (RKC Waalwijk, Hà Lan), Irfan Bachdim (cầu thủ gốc Hà Lan), Beto Gonçalves (cầu thủ nhập tịch)…

Ở vòng loại World Cup 2018, Indonesia cũng nằm chung bảng với Thái Lan và Việt Nam. Dù vậy, khi ấy, đội bóng xứ Vạn đảo đã bị FIFA cấm thi đấu. Điều đó khiến cho thứ hạng của đội tuyển Indonesia bị tụt khá sâu trên BXH FIFA.

Đội tuyển Indonesia sẽ ra quân ở vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia vào ngày 5/9.

H.Long