1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia khẳng định HLV McMenemy vẫn cầm quân ở trận gặp Malaysia

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc HLV McMenemy sẽ không dẫn dắt đội tuyển xứ Vạn đảo đối đầu với đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19/11 tới đây.

Những ngày vừa qua, nhiều thông tin cho rằng HLV Simon McMenemy sau khi bị sa thải đã từ chối lời đề nghị từ LĐBĐ Indonesia (PSSI) để dẫn dắt đội tuyển Quốc gia nước này đá trận gặp Malaysia ngày 19/11 tới. 

Nguồn tin xuất phát từ khẳng định của ông Sumardji, Giám đốc đội tuyển quốc gia Indonesia. Tuy nhiên, tân Chủ tịch mới đây của PSSI, ông Iwan Bule đã lên tiếng đính chính và khẳng định ngược lại.

Indonesia khẳng định HLV McMenemy vẫn cầm quân ở trận gặp Malaysia - 1

HLV McMenemy vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia thi đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 19/11 tới đây

“Thật ra Simon McMenemy không có ý định không đến Malaysia. Vì vậy, xin vui lòng sửa đổi thông tin này. Mọi chuyện không có vấn đề gì vì chúng tôi đã không tự phá vỡ hợp đồng đơn phương”, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia cho biết.

Ông Iwan Bule cho biết đã đích thân gặp gỡ HLV McMenemy vào hôm qua (10/11) tại sân vận động Bung Karno, nhà cầm quân người Scotland cũng phủ nhận điều này.

Chủ tịch Iwan Bule khẳng định.“McMenemy nói với tôi rằng anh ấy không bao giờ nói từ chối dẫn dắt đội nhà đấu Malaysia. Simon vẫn còn nghĩa vụ với ĐTQG Indonesia vì hợp đồng vẫn còn đó và chúng tôi vẫn trả tiền cho đến khi nó hoàn thành”.

Như vậy, ở cuộc đối đầu với Malaysia ngày 19/11 tới, HLV Simon McMenemy vẫn sẽ có trận đấu cuối cùng với tư cách HLV trưởng đội tuyển Indonesia trước khi hai bên chia tay chính thức.

Sông Lam