1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok

(Dân trí) - Chơi trên cơ và kiểm soát bóng nhiều hơn, đội tuyển Thái Lan đã thắng Indonesia 3-0 tại Bung Karano ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Supachok lập cú đúp, bàn còn lại thuộc về Theerathon trên chấm phạt đền.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok

Indonesia đã chơi đầy hưng phấn và đôi công cùng Thái Lan trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên người Thái vẫn chơi tỉnh táo, giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và đẩy chủ động ở khu vực giữa sân.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 1

Supachok tỏa sáng với cú đúp vào lưới Indonesia

Sang hiệp 2, Thái Lan quyết định tăng tốc và họ có được 3 bàn thắng. Supachok mở tỷ số sau pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt. Ngay sau đó, chính Supachok kiếm về quả phạt đền và Theerathon dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Khi Indonesia vỡ trận, Thái Lan có bàn thứ ba và Supachok dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng 3-0 cho người Thái. Đây là trận đấu mà Indonesia mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự, còn đoàn quân HLV Akira Nishino chơi đầy sắc sảo.

Sau hai trận đấu ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan tạm thời có được 4 điểm còn Indonesia chưa có được điểm nào.

 
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho Thái Lan.
 
Phút 90+4
 

Lilipaly tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành của Thái Lan.

Phút 90+1
 

Indonesia vẫn tấn công bế tắc và không thể xuyên thủng cầu môn Thái Lan. Trong khi đó đội khách vẫn tổ chức những đường lên bóng đầy sắc nét, với tốc độ của Supachok bên cánh trái.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 2

Chân sút gốc Brazil - Beto gây thất vọng lớn ở cuộc đấu với Thái Lan

Phút 88
 

Chơi thất vọng, "ngoại binh" Beto bị thay ra sân nhường chỗ cho Ferdinan Sina. Indonesia quyết tâm tìm kiếm bàn danh dự ở những phút cuối.

Phút 84
 

Tristan Do rời sân nhường chỗ cho Narubadin. Tuy nhiên Tristan Do cố tình câu giờ và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 80
Thái Lan suýt ghi bàn thứ 4

Supachok đi bóng khéo léo, Ekanit dứt điểm hụt nhưng khiến hàng thủ Indonesia bị lỡ đà, Supachai đá bồi nhưng thủ môn đội chủ nhà đã chơi lăn xả.

Phút 78
 

Indonesia tấn công bên cánh trái và Sanadi dứt điểm từ xa, bóng đi sạt cột dọc khung thành của Siwarak.

Phút 73
Thái Lan có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Theerathon chấn thương rời sân, Sasalak vào thay thế.
 
Phút 72
Supachok hoàn tất cú đúp

Theerathon nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, Supachok bình tĩnh đánh bại thủ thành Indonesia, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Phút 70
 

Sarach Yoyen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Indonesia. Trước đó Theerathon bị đau nằm sân sau pha phạm lỗi từ Evan Dimas.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 3

Theerathon chơi ấn tượng trong vai trò hậu vệ trái của Thái Lan

Phút 65
 

Beto nỗ lực vượt qua sự truy cản của Pansa, nhưng cú đá của anh không gây khó dễ được thủ môn Siwarak. Indonesia nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 62
Theerathon nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Lan

Trên chấm phạt đền, Theerathon bình tĩnh đánh bại thủ môn Andritany, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội tuyển Thái Lan.

Phút 61
Thái Lan được hưởng quả phạt đền

Thái Lan phối hợp bật tường đầy ăn ý và Supachok thoát xuống bị thủ môn Andritany phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền.

Phút 57
 
Irfan xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Pansa ngăn cản.
Phút 55
Supachok mở tỷ số trận đấu cho Thái Lan

Từ đường chuyền của Sarach, Supachok đột phá rồi tung cú khứa lòng chuẩn xác vào góc xa hạ thủ thành Indonesia, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Phút 52
Irfan suýt ghi bàn vào lưới Thái Lan

Từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Irfan dứt điểm khéo léo khiến thủ môn Siwarak đành bó tay, nhưng bóng đi sạt xà ngang khung thành Thái Lan.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 4

Một mình Lilipaply chưa thể giúp Indonesia có được bàn thắng

Phút 51
Theerathon nhận thẻ vàng

Thái Lan nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, khi Theerathon phạm lỗi với Andik khá nguy hiểm bên ngoài vòng cấm.

Phút 48
 

Indonesia tổ chức tấn công nhanh, Lilipaly chọc khe để Irfan băng xuống rồi căng ngang vào trong, tiếc là cú dứt điểm của Beto quá nhẹ, bị thủ môn Siwarak bắt gọn.

Phút 47
 

Cả hai đội nhập cuộc rất khẩn trương và đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 45+1
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Thái Lan là đội cầm bóng nhiều và chơi ép sân hơn.
Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 5
Phút 45
 

Supachai kiếm về quả đá phạt bên cánh phải và Theerathon dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ môn Indonesia phải vất vả cứu thua.

Phút 41
 

Chanathip quyết định tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang khung thành Indonesia.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 6

Supachai chơi khá vô duyên trong vai trò trung phong

Phút 40
Supachai đánh đầu nguy hiểm

Thái Lan đang ép sân toàn diện ở những phút cuối và từ quả phạt góc của Supachok,  Supachai đánh đầu căng buộc thủ môn Indonesia phải bay người cứu thua.

Phút 34
Irfan Bachdim suýt ghi bàn
Từ quả chọc khe của Lilipaly, Irfan băng xuống rồi tung cú dứt điểm nhanh, tuy nhiên thủ môn Siwarak đã kịp thời phản xạ cứu thua cho Thái Lan.
Phút 30
 

Lilipaly thoát xuống khá thuận lợi, nhưng cầu thủ này xử lý quá chậm và để hậu vệ Thái Lan lao vào áp sát.

Phút 26
 

Từ quả phạt góc bên cánh trái, Pansa có cơ hội tung cú đá cận thành nhưng trước áp lực của hậu vệ Indonesia, cầu thủ Thái Lan chỉ dứt điểm chạm mép lưới bên.

Phút 25
Thủ môn Indonesia cứu thua

Thái Lan có tình huống tấn công chớp nhoáng và Theerathon chọc khe để Supachok dứt điểm buộc thủ môn Andritany phải bay người cứu thua.

Phút 19
Yama dứt điểm nguy hiểm
Đội chủ nhà liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm và Yama dứt điểm ở góc hẹp, tuy nhiên bóng đi vọt xà ngang.
Phút 14
 

Supachok đột phá kỹ thuật bên góc trái rồi tạt vào trong, tiếc là Ekanit lại không thể tung ra cú dứt điểm.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 7

HLV Akira Nishino đứng ngoài đường piste để chỉ đạo cầu thủ Thái Lan

Phút 11
 

Indonesia đang thực hiện những đường lên bóng đầy nguy hiểm. Khả năng điều tiết trận đấu của Lilipaly giúp Indonesia chơi đẩy chủ động ở tuyến giữa.

Phút 05
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao

Indonesia chơi ăn miếng trả miếng và thực hiện khá nhiều đường tấn công nhanh. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao.

Phút 02
 
Đội tuyển Thái Lan nhập cuộc khá chủ động và ép sân từ đầu. Theerathon và Tristan Do liên tục có các pha tạt bóng vào trong nguy hiểm.
19:03 10/09/2019
Hiệp trận đấu bắt đầu
 
19:26 10/09/2019
Đội hình xuất phát của Thái Lan

HLV Akira Nishino sử dụng đội hình có nhiều thay đổi, khi Supachai đá tiền đạo cắm. Ekanit thay thế Thitiphan dính chấn thương, tuyến giữa vẫn là các gương mặt Chanathip, Sarach, Supachok.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 8
19:25 10/09/2019
Supachai đá chính từ đầu

Đội hình ra sân của hai đội

Indonesia: Andritany, Pae, Yama, Basna, Sanadi, Andik Vermansyah, Dimas, Manahati, Lilipaly, Irfan Bachdim, Beto.

Thái Lan: Siwarak, Tristan Do, Pansa, Tom Bihr, Theerathon, Phitiwat, Sarach, Supachok, Chanathip, Ekanit, Supachai.

Ở lượt đấu tiên bảng G, Thái Lan hòa Việt Nam trên sân nhà Thammasat. Trong khi đó Indonesia thua ngược Malaysia trong trận đấu cổ động viên xứ Vạn đảo "làm loạn" trên sân Gelora Bung Karno.

Phát biểu trước trận đấu, ngôi sao Chanathip Songkrasin vô cùng lạc quan: “Luôn có những khó khăn khi thi đấu trên sân của Indonesia. Nhưng đây không phải vấn đề. Chúng tôi luôn cố gắng để giành 3 điểm.

Cá nhân tôi luôn tin tưởng vào chiến thuật của HLV trưởng cũng như tài năng của các đồng đội cho dù kết quả có như thế nào.

Indonesia 0-3 Thái Lan: Người hùng Supachok - 9

Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ đầy duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á

Tôi vô cùng hạnh phúc khi được thi đấu trước nhiều CĐV. Tôi muốn các đồng đội tin rằng những người hâm mộ tới sân là để theo dõi đội tuyển Thái Lan thi đấu. Bởi vì sẽ chẳng có gì thú vị nếu trận đấu không có khán giả. Tôi nghĩ điều đó vô cùng thú vị”.

Phát biểu trước báo giới, HLV Akira Nishino đã thể hiện quyết tâm ấy khi khẳng định đội tuyển Thái Lan cần phải làm tốt hơn trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: “Sau trận hòa với đội tuyển Việt Nam vào tuần trước, chúng tôi đã có nhiều thời gian để bị cho trận đấu gặp Indonesia. Chúng tôi sẵn sáng bước vào trận đấu sắp tới.

Mặc dù vừa mất hai trụ cột quan trọng vì chấn thương và phải gọi bổ sung thêm hai nhân tố mới nhưng lúc này, toàn đội Thái Lan đang có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm trận gặp Indonesia.

Với mục tiêu giành 3 điểm trong trận đấu sắp tới, chúng tôi phải quyết tâm ghi bàn. Chúng tôi phải tạo ra nhiều cơ hội và cho phép mọi cầu thủ tham gia vào tình huống tấn công. Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, chúng ta chỉ thực hiện 60 đường chuyền hướng tới vòng cấm của họ. Ở trận đấu với Indonesia, toàn đội sẽ phải làm tốt hơn”.

Trong khi đó, thủ thành Kawin Thamsatchananchia, người sẽ bắt chính trong trận đấu với Indonesia, chia sẻ: “Indonesia là một đội bóng mạnh. Vì vậy, chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần.

Chúng tôi sẽ ra sân với những cầu thủ tốt nhất trong trận đấu này. Toàn đội cần phải tuân thủ tốt nhất chiến thuật của HLV và sẽ thể hiện những gì tốt nhất”.

Anh Minh