1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Icardi và Di Maria ghi bàn giúp PSG vững ngôi đầu bảng Ligue 1

(Dân trí) - Tiền đạo Icardi đang chứng tỏ phong độ rất tốt trong màu áo Paris Saint Germain (PSG) và anh chính là người mở tỷ số trong trận đấu gặp Lille ở vòng 14 Ligue 1. Di Maria là người ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà để xây chắc ngôi đầu với 33 điểm.

Tiếp đón Lille ở vòng 14 Ligue 1, HLV Thomas Tuchel vẫn tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Hàng tiền vệ là sự kết hợp của Gueye, Marquinhos và Draxler. Trên hàng công, mũi nhọn Icardi được hỗ trợ bởi Neymar và Di Maria.

Cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng, tuy nhiên Lille gây bất ngờ khi có nhiều tình huống ngon ăn ở ngay những phút đầu trận đấu nhưng đều bị bỏ lỡ. Không ghi được bàn, đội khách sớm phải trả giá khi PSG đã cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch Pháp.

Icardi và Di Maria ghi bàn giúp PSG vững ngôi đầu bảng Ligue 1 - 1

Icardi dễ dàng mở tỷ số cho PSG phút thứ 17 bằng pha đệm bóng cận thành

Phút 17, Gueye đi bóng bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang rất khó chịu, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của đội khách. Icardi chọn đúng vị trí, dễ dàng đệm bóng mở tỉ số cho nhà ĐKVĐ.

Lợi thế dẫn bàn giúp PSG càng làm chủ thế trận, vừa phòng ngự chặt chẽ phía sân nhà vừa liên tục tổ chức những pha tấn công vây hãm khung thành đối phương.

Icardi và Di Maria ghi bàn giúp PSG vững ngôi đầu bảng Ligue 1 - 2

Phút 31, Neymar có bóng trước vòng cấm, nhưng anh nhanh chóng bị các hậu vệ Lille truy cản. Bóng bật ra vừa tầm chạy của Draxler và tiền vệ người Đức chọc khe cho Di Maria đang rất thoáng bên cánh phải. Tiền vệ người Argentina dứt điểm nhanh đánh bại thủ môn Mike Maignan để nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Lille chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng PSG vẫn chơi phòng ngự chặt chẽ và tập trung, đồng thời chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên không bên nào ghi được bàn thắng và kết quả 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng ở vòng 14, PSG đã xây chắc ngôi đầu bảng Ligue 1 với 33 điểm, bỏ xa đội đang xếp thứ hai là Anger lên tới 11 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

PSG: Navas, Thiago Silva, Meunier (Dagba 65'), Marquinhos, Bernat, Kimpembe, Di Maria, Gueye, Draxler, Neymar (65'), Icardi (Cavani 78').

Lille: Maignan, Fonte, Reinildo, Celik, Gabriel, Djalo, Andre (Yacizi 78'), Xeka (Renato Sanches 61'), Ikone (Remy 70'), Soumare, Araujo.

Sông Lam