1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hy Lạp và Croatia tạo lợi thế để giành vé đến Brazil

(Dân trí) - Hy Lạp đã thể hiện được phong độ ổn định khi đánh bại Romania 3-1 ở lượt đi trận tranh vé vớt dự World Cup 2014 trên sân Pireas. Trong khi đó, Croatia cũng giành được trận hòa quan trọng 0-0 trong chuyến hành quân đến sân Reykjavík của Iceland.

Cuộc đối đầu Hy Lạp-Romania được xem là cân bằng nhất trong số 4 trận vé vớt dự World Cup 2014 khu vực châu Âu. Nếu như Hy Lạp dựa trên nền tảng là các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, thì Romania lại có được đội hình trẻ trung gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải nội địa.
 
Hy Lạp (xanh) đã có trận thắng thuyết phục trên sân nhà trước Romania

Hy Lạp (xanh) đã có trận thắng thuyết phục trên sân nhà trước Romania

Với kinh nghiệm đá… vé vớt của mình, Hy Lạp đã xây dựng được một lối chơi đầy hợp lý trong những phút đầu tiên của trận đấu. Konstantinos Mitroglou đã khai thông thế bế tắc cho đội bóng Nam Âu ở phút 14 sau một pha dứt điểm quyết đoán.

Mặc dù vậy chỉ 5 phút sau, Stancu đã gỡ hòa 1-1 cho Romania. Niềm vui của Romania chỉ kéo dài được đúng 1 phút, Dimitris Salpingidis tiếp tục được Hy Lạp vượt lên dẫn 2-1 và đó là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Fernando Santos chơi chậm lại nhưng họ vẫn nắm quyền kiểm soát về thế trận. Hy Lạp có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 66, khi Konstantinos Mitroglou hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu này.
 


Thắng 3-1 trên sân nhà Pireas, Hy Lạp đang có được lợi thế lớn trước trận lượt về ngày 20/11 tại Bucarest. HLV Fernando Santos vẫn giữ được sự thận trọng nhất định bởi chắc chắn, Romania sẽ thể hiện phong độ hoàn toàn khác ở trận lượt về sắp tới.

Ở trận tranh vé vớt vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu khác, Croatia dù rất cố gắng nhưng vẫn chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Iceland ở Reykjavík. Thậm chí, Croatia còn được thi đấu hơn người ở hiệp 2 sau khi Olafur Skulason nhận thẻ đỏ rời sân.
 
Croatia bị cầm hòa 0-0 trên sân của Iceland

Croatia bị cầm hòa 0-0 trên sân của Iceland

Luka Modric, Rakitic có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, Croatia vẫn có được lợi thế khi hòa 0-0 trên sân khách, họ vẫn có thể tự quyết định được số phận của mình ở lượt về tại Zagreb ngày 20/11 tới.

Kiều My