1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Huỳnh Quang Thanh và những bước thăng trầm trong sự nghiệp

(Dân trí) - Là một trong những hậu vệ biên hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, Quang Thanh từng giành hầu hết mọi vinh quang mà một cầu thủ nội có thể có. Nhưng cũng có lúc anh rơi xuống tận cùng của sự thất vọng.

Trong giai đoạn vàng son của mình, Quang Thanh không chỉ được đánh giá là hậu vệ cánh hàng đầu Việt Nam, mà còn là cầu thủ chạy biên xuất sắc nhất Đông Nam Á, từng được tờ Goal phiên bản châu Á xếp vào đội hình tiêu biểu của vòng bảng Aisan Cup 2007.

Ngoài Quang Thanh, cả Đông Nam Á khi đó chỉ còn 1 cầu thủ khác có tên trong đội hình này, đó là hậu vệ biên Suree Sukha của Thái Lan. Cũng viết về Quang Thanh, trang Goal năm đó miêu tả: “Bên cạnh khả năng hỗ trợ phòng ngự đầy mạnh mẽ, Huỳnh Quang Thanh còn có thể tham gia tấn công rất tốt. Ngay cả khi phải đối diện với một đối thủ đáng sợ là Nhật Bản, cầu thủ này vẫn thi đấu rất chững chạc”. 

Quang Thanh cũng tác giả của bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam vào lưới UAE ở vòng bảng Asian Cup 2007, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Alfred Riedl vào tứ kết giải châu Á. Đây là thành tích lịch sử của của bóng đá nội thời bấy giờ, mà mãi đến tận 12 năm sau, dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam mới có thể tái lặp.

Huỳnh Quang Thanh và những bước thăng trầm trong sự nghiệp - 1
Huỳnh Quang Thanh (16) là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất mà lịch sử bóng đá Việt Nam từng có

Gây sốc ở giải châu Á năm 2007, Quang Thanh dĩ nhiên cũng là thành viên của đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup 2008.

Ở Quang Thanh có đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu: Nhanh, mạnh, khéo, tạt bóng chính xác, sút bóng chuẩn, tham gia tấn công và phòng ngự đều hiệu quả, thể hình đẹp (1m75).

Sở trường đá hậu vệ cánh phải, nhưng tại AFF Cup 2008, Quang Thanh được HLV Henrique Calisto bố trí đá hậu vệ trái, nhường cánh phải cho đồng đội Đoàn Việt Cường. Và dù chơi ở cánh không sở trường, nhưng cầu thủ của B.Bình Dương khi đó vẫn đá rất hay, càng cho thấy sự toàn diện của Huỳnh Quang Thanh.

Toàn diện là thế, tài năng là thế, nên trong ở giai đoạn đỉnh cao của mình, Huỳnh Quang Thanh là cái tên cực kỳ đắt giá trên thị trường chuyển nhượng bóng đá nội.

Khi XM Xuân Thành Sài Gòn mới về tay bầu Thuỵ hồi năm 2011, ông bầu này từng đề nghị, hay chí ít là thông qua truyền thông, ngỏ ý muốn có Quang Thanh, đồng thời sẵn sàng chi ra số tiền 10 tỷ đồng để có được chữ ký của cầu thủ này.

Huỳnh Quang Thanh và những bước thăng trầm trong sự nghiệp - 2
Quang Thanh và vụ tranh cãi trọng tài đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam ở V-League 2017

Tuy nhiên, hợp đồng đổ bể vào giờ chót, khiến Giám đốc điều hành (GĐĐH) XM Xuân Thành Sài Gòn năm đó là ông Trần Tiến Đại phải thốt lên rằng “Tôi nợ Quang Thanh một lời xin lỗi”, đồng thời vụ chuyển nhượng hụt Quang Thanh cũng là một trong những vụ chuyển nhượng mà ông Đại tiếc nhất trong đời làm nghề của mình, vì không thể hoàn tất.

Dĩ nhiên, dù đi hay ở, có về hay không về XM Xuân Thành Sài Gòn, thì Quang Thanh vẫn là cầu thủ được đãi ngộ rất cao, bởi anh vẫn khoác áo CLB B.Bình Dương nổi tiếng giàu nhất – nhì làng cầu Việt Nam ngày đó (Quang Thanh tiết lộ từng nhận rất nhiều tiền trong những năm tháng còn khoác áo đội bóng đất Thủ Dầu). 

Chính Quang Thanh cũng từng thừa nhận, có lúc anh kiếm được nhiều tiền đến mức mà bản thân cũng không biết ứng xử hợp lý số tiền ấy, để xài cho đúng.

Và dù có lúc cũng “vung tay quá trán”, là tay chơi có tiếng trong giới cầu thủ, nhưng Quang Thanh chưa đến mức là cầu thủ mất kiểm soát. Bằng chứng là sự nghiệp của cầu thủ này khá bền.

Sau khi rời B.Bình Dương năm 2013, Quang Thanh vẫn tiếp tục đá cho đội Long An đến tận năm 2018, khi đã 34 tuổi, vẫn là chỗ dựa cho nhiều cầu thủ trẻ ở đội Long An tại V-League và giải hạng Nhất, và vẫn có khoảng 9 năm liên tục khoác áo đội tuyển quốc gia, từ năm 2005 đến năm 2014.

Điều đáng tiếc duy nhất với cầu thủ tài danh này, đó là sự sau nghiệp đầy huy hoàng, giành mọi danh hiệu lớn mà 1 cầu thủ nội có thể có (vô địch V-League năm 2007 và 2008 cùng B.Bình Dương, vô địch AFF Cup 2008), Quang Thanh lại dính vào một đoạn kết rất buồn cho chính mình.

Trong trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2017, để phản ứng quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận đấu giữa CLB TPHCM với Long An trên sân Thống Nhất, Quang Thanh một số cầu thủ đội Long An bỏ ra ngoài sân, từ chối tiếp tục thi đấu.

Hành động vừa nêu khiến Quang Thanh bị VFF “treo giò” đến 2 năm. Sau đó, cầu thủ này được giảm án và có quay trở lại ở một số trận thuộc giải hạng Nhất năm 2018. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, Quang Thanh quyết định giải nghệ ở tuổi 34, chấm dứt một sự nghiệp đầy vinh quang nhưng cũng không ít trắc trở!

Kim Điền