1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất?

H.Long

(Dân trí) - Tạp chí France Football vừa thông báo hủy lễ trao giải Quả bóng vàng 2020. Điều đó tạo nên sự tiếc nuối cho nhiều ngôi sao, khi mà họ đã trải qua năm thi đấu khá thành công.

Mới đây, tạp chí France Football vừa thông báo hủy lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2020. Như vậy, Messi sẽ tiếp tục được giữ danh hiệu này thêm 1 năm nữa. Điều đáng nói, đây là năm mà không ít ngôi sao đã thi đấu xuất sắc. Họ được kỳ vọng sẽ lật đổ thế thống trị của Messi và C.Ronaldo ở cuộc đua này. Tuy nhiên, giờ đây, họ không còn cơ hội để làm điều đó.

Câu hỏi đặt ra là ngôi sao nào cảm thấy tiếc nuối nhất khi giải Quả bóng vàng 2020 bị hủy bỏ?

Robert Lewandowski

Lewandowski đã trải qua mùa giải vô cùng ấn tượng trong màu áo Bayern Munich. Cầu thủ này đạt hiệu suất ghi bàn cao chưa từng thấy. Cụ thể, tính trên mọi đấu trường, tiền đạo người Ba Lan đã ghi 51 bàn sau 43 trận. Trong đó, anh đã ghi 34 bàn thắng sau 31 trận ở Bundesliga.

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất? - 1

Với thành tích ghi bàn ấn tượng ấy, Lewandowski đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa này. Và nếu chỉ xét trong vòng 34 vòng đấu, không cầu thủ ghi bàn tốt hơn Lewandowski.

Bởi lẽ đó, Lewandowski đang được kỳ vọng lớn sẽ giành Quả bóng vàng 2020. HLV trưởng của Bayern Munich, Hansi Flick từng nhận định: “Nếu như tôi sử dụng chỉ số đo lường là những bàn thắng thì các bạn có nghĩ rằng một cầu thủ thi đấu ở Bundesliga có thể giành Quả bóng vàng hay không? Tại sao lại không nhỉ? Anh ấy có thể giành mọi giải thưởng ý chứ”.

Trước mắt, Lewandowski còn đang có cơ hội đoạt cú ăn ba cùng Bayern Munich mùa giải này. Họ đã chiếm ưu thế lớn khi thắng Chelsea tới 3-0 ngay trên sân Stamford Bridge trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tại đấu trường này, Lewandowski cũng ghi được 11 bàn sau 6 trận đấu.

Karim Benzema

Trong nhiều năm, cái tên Benzema luôn sống dưới cái bóng của C.Ronaldo ở Real Madrid. Nhưng tới mùa giải này, tiền đạo người Pháp đã thực sự bùng nổ và là gương mặt nổi bật trong chiến tích vô địch La Liga của Real Madrid.

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất? - 2

Benzema đã ghi 21 bàn sau 37 trận đấu ở La Liga, đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới. Nhưng vấn đề ở chỗ, rất nhiều bàn thắng trong đó có ý nghĩa quan trọng, giúp Real Madrid giành 3 điểm.

“Mèo lười” đã ghi bàn thắng trong 4 trận gần nhất ở La Liga, bao gồm cả chiến thắng 2-1 trước Villarreal giúp Real Madrid vô địch. Chứng kiến phong độ ấn tượng của Benzema ở mùa giải này, Chủ tịch Florentino Perez từng tuyên bố: “Benzema xứng đáng nhận Quả bóng vàng. Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào xuất sắc trong một mùa giải như cậu ấy.

Cũng giống như Lewandowski, Benzema không còn trẻ. Người ta đặt câu hỏi rằng liệu hai cầu thủ này có thể “bùng cháy” như vậy ở mùa giải khác hay không? Bằng không, họ mất đi cơ hội cực lớn để giành danh hiệu cao quý.

Cristiano Ronaldo

Quyết định hủy bỏ trao giải Quả bóng vàng 2020 ảnh hưởng cực lớn tới C.Ronaldo bởi anh sẽ lỡ cơ hội cân bằng thành tích giành giải thưởng này với Messi. Đây là mùa giải vô cùng ấn tượng của CR7 khi thể hiện phong độ ghi bàn cực tốt trong màu áo Juventus.

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất? - 3

Với cú đúp trong trận đấu với Lazio vừa qua, C.Ronaldo đã cán mốc 30 bàn thắng ở Serie A mùa giải này. Cần nói thêm rằng việc chạm mốc 30 bàn ở giải đấu như Serie A chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thậm chí, CR7 còn đứng trước cơ hội vượt qua Lewandowski trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu khi đang kém 4 bàn trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 4 vòng.

C.Ronaldo trở thành cầu thủ cán mốc 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Serie A khi chỉ mất 61 trận và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 50 bàn thắng trở lên ở 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Premier League, LaLiga và Serie A.

Bên cạnh đó, C.Ronaldo cũng đang có cơ hội giành chức vô địch Champions League mùa này. Dù Juventus thua Lyon với tỷ số 0-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 nhưng cơ hội đi tiếp của họ vẫn khá cao.

Năm ngoái, “siêu sao” người Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, kém Messi và Virgil van Dijk. Do đó, người ta có thể hiểu quyết tâm của CR7 ở năm nay lớn tới chừng nào.

Kevin De Bruyne

Đây có thể là mùa giải thất vọng của Man City ở Premier League nhưng Kevin De Bruyne vẫn tỏa sáng đúng như kỳ vọng. Cầu thủ 29 tuổi này đã ghi 13 bàn và có 21 đường kiến tạo thành bàn trong 44 lần ra sân cho Man City ở mùa giải này. Con số ấy đáng kinh ngạc với một tiền vệ.

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất? - 4

Dù không thể giành chức vô địch Premier League nhưng Man City vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở Champions League. Họ đang nắm trong tay lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-1 trên sân Real Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8.

Nếu như Man “xanh” có thể giành chức vô địch Champions League mùa này thì Kevin De Bruyne cũng có cơ hội rất cao giành Quả bóng vàng. Kể từ năm 1956 tới nay, Man City chưa có cầu thủ nào có thể góp mặt trong danh sách rút gọn 3 người ở giải thưởng này.

Sadio Mane

Sadio Mane đóng vai trò chính trong chiến tích giúp Liverpool vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi. Sau 33 trận ra sân ở Premier League, ngôi sao người Senegal đã ghi 17 bàn và có 9 đường kiến tạo. Nếu tính trên mọi đấu trường, Sadio Mane đã ghi 21 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo thành bàn sau 45 lần ra sân.

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất? - 5

Năm ngoái, Sadio Mane đã xếp thứ 4 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng sau khi giúp Liverpool vô địch Champions League. Messi đã lên tiếng khen ngợi Sadio Mane và cho rằng cầu thủ này xứng đáng nhận được sự bầu chọn cao hơn.

Chỉ đáng tiếc là năm nay, Sadio Mane không còn cơ hội cải thiện thành tích ấy, dù anh vẫn thi đấu nổi bật không kém gì năm ngoái.

Lionel Messi

Bất chấp việc Barcelona thất vọng toàn tập ở mùa này thì Lionel Messi vẫn xứng đáng được vinh danh. Cầu thủ người Argentina đã ghi 25 bàn và có 22 đường kiến tạo thành bàn sau 33 trận ở La Liga.

Hủy giải Quả bóng vàng, ngôi sao nào tiếc nuối nhất? - 6

Thực tế, Lionel Messi vẫn được nhắc tới như ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay, trước khi nó chính thức bị hủy. Nên nhớ, dù thất vọng ở La Liga nhưng Barcelona còn nguyên cơ hội vô địch Champions League khi đã chiếm lợi thế khi hòa 1-1 trước Napoli trong trận lượt đi vòng 1/8 trên đất Italia.

Hiện tại, Messi đã có 6 lần giành Quả bóng vàng, hơn C.Ronaldo 1 lần. Nếu như giành thêm 1 danh hiệu này thì có lẽ Messi cũng dập tắt hy vọng đuổi kịp của C.Ronaldo, khi “siêu sao” người Bồ Đào Nha đã 35 tuổi.