1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Hùm xám" có thể giương oai ngay trên sân Tottenham?

(Dân trí) - Cả Tottenham và Bayern Munich đều được đánh giá cao ở bảng B Champions League 2019/20, nên một trong hai đội nếu giành được kết quả tốt trong trận đối đầu diễn ra vào rạng sáng mai (2/10) sẽ sớm khẳng định ngôi đầu bảng đấu này.

*2h00, 2/10/2019, SVĐ Tottenham, lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

Cầu thủ Tottenham Hotspur tích cực tập luyện để tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà vòng bảng Champions League 2019/20

Ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2019/20, dù được đánh giá cao hơn nhưng Tottenham Hotspur vẫn để chủ nhà Olympiakos cầm hòa với tỷ số 2-2. Đáng tiếc là “Gà Trống” đã vươn lên dẫn trước 2 bàn cách biệt do công của Harry Kane (phút 26) và Lucas Moura (phút 30). Nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến Tottenham phải chia điểm ở trận đầu ra quân.

Hàng phòng ngự thi đấu không tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của HLV Pochettino trong các trận đấu gần đây. Đó là trận thua Leicester City 1-2 ở vòng 6 giải Premier League và trận thua bất ngờ dẫn đến bị loại khỏi Cúp Liên đoàn trước đội bóng vô danh Colchester sau loạt sút luân lưu. Ở trận thắng CLB Southampton ở vòng 7 Premier League, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris, Tottenham chắc chắn đã phải chia điểm, thậm chí là mất điểm do những sai lầm chết người đến từ hàng phòng ngự.

Hùm xám có thể giương oai ngay trên sân Tottenham? - 1

Tiền đạo Son Heung Min tiếp tục được kỳ vọng tỏa sáng ở những trận cầu đỉnh cao

Tottenham đang cho thấy họ bước vào mùa giải mới với một phong độ phập phù, thiếu hẳn khát khao giành chiến thắng như ở mùa trước. Đó cũng là nguyên nhân họ liên tục mất điểm trong những trận đấu họ dẫn trước mùa này. Đó là trận hòa 2-2 với Arsenal khi có lợi thế dẫn 2 bàn, là trận hòa 2-2 với Olympiakos cũng khi đã dẫn trước 2 bàn. Thậm chí, Spurs còn thua ngược Leicester 1-2 dù là đội mở tỷ số.

Có nhiều nguyên nhân để lý giải sự sa sút của Tottenham ở mùa này, mà chủ yếu là nằm ở vấn đề tinh thần của các cầu thủ. sa sút. Rất nhiều trụ cột của Spurs không còn giữ được sự tập trung, hoặc là không còn toàn tâm toàn ý phục vụ CLB nữa. Nguyên bộ tứ hậu vệ Toby Alderweireld, Serge Aurier, Jan Vertonghen, Danny Rose đều là những người mà tương lai không rõ ràng, trong đó Rose, Aurier, Alderweireld đang nhấp nhổm ra đi. 

Ở hàng tiền vệ, Christian Eriksen hay Victor Wanyama cũng không còn muốn gắn bó với CLB nữa nhưng miễn cưỡng phải ở lại. Trong khi đó, HLV Pochettino cảm thấy miễn cưỡng, thậm chí tỏ ra không hài lòng khi cho rằng BLĐ đội bóng chưa chi đủ nhiều để ông tăng cường lực lượng. Sau một mùa giải cố gắng trên mọi mặt trận, các cầu thủ Tottenham đều không giành được danh hiệu nào cho riêng mình.

Ở Premier League, họ may mắn vẫn giữ được vị trí top 4. Còn ở Champions League, họ bị Liverpool đánh bại trong trận chung kết và đành chấp nhận ngôi Á quân. Nên khởi đầu một mùa bóng mới, vẫn với một đội hình không có nhiều nhân tố mới tích cực, Tottenham không giữ được sự máu lửa, khát khao giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu.

Hùm xám có thể giương oai ngay trên sân Tottenham? - 2

Lewandowski cho thấy bản năng sát thủ ở Bundesliga cũng như Champions League

Về phía Bayern Munich, nhà vô địch Đức đang quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở đấu trường Champions League, sau khi họ trải qua những mùa bóng đáng thất vọng. Đại diện nước Đức đã chia tay cả 2 công thần Arjen Robben và Franck Ribery trong mùa hè vừa qua và bổ sung thêm nhiều tân binh để củng cố sức mạnh đội hình.

Thay thế cho Robben, Ribery là 2 cầu thủ trẻ đang chơi khá ổn là Serge Gnabry và Kingsley Coman. Bên cạnh đó là sự bổ sung của các tân binh như Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp, Lucas Hernandez và Coutinho đã gia tăng sức mạnh cần thiết cho “Hùm xám”. Kể từ sau thất bại 0-2 trước Dortmund ở trận tranh Siêu cúp nước Đức, Bayern đã bất bại 8 trận gần nhất, giành 6 chiến thắng để trở lại ngôi đầu bảng Budesliga.

Ở trận ra quân vòng bảng Champions League, “Hùm xám” dễ dàng thắng cách biệt Crvena Zvezda với tỷ số 3-0.

Đáng chú ý tiền đạo Lewandowski đang có phong độ khủng khiếp khi anh lập kỷ lục ghi được 10 bàn thắng chỉ sau 6 vòng đấu ở Bundesliga. Thành tích này giúp chân sút người Ba Lan vượt qua Lothar Emmerich, Peter Meyer, "Vua dội bom" Gerd Muller cùng ông thầy cũ Jupp Heynckes để ghi tên mình vào lịch sử. Các tượng đài kể trên chỉ có 9 lần sút tung lưới đối thủ sau 6 trận đấu đầu tiên ở giải đấu số 1 nước Đức.

Lewandowski cũng đã kịp có riêng cho mình 1 bàn thắng ở trận ra quân Champions League gặp Crvena Zvezda, nên anh sẽ là mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự Tottenham Hotspur vào rạng sáng ngày mai (2/10).

Hùm xám có thể giương oai ngay trên sân Tottenham? - 3

Sông Lam