1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hơn 100 VĐV Nga bị cấm tham dự Olympic 2016

(Dân trí) - Tính đến thời điểm này, có ít nhất 108 vận động viên (VĐV) của Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội 2016 tại Rio, Brazil. Con số này có thể sẽ tăng lên trong một vài ngày tới, khi các Liên đoàn thành viên tiếp tục rà soát lại những VĐV Nga từng có liên quan đến chất cấm.

Mặc dù Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho phép Đoàn thể thao Nga tham dự Thế vận hội sắp tới, nhưng IOC lại cho phép các liên đoàn thể thao quốc tế thành viên được xem xét cụ thể đối với từng trường hợp VĐV Nga thuộc bộ môn thi đấu của mình nếu phát hiện có dính dáng đến doping. Chính điều này khiến danh sách đoàn thể thao Nga ngày một giảm bởi có thêm các VĐV bị phát hiện từng sử dụng chất cấm hoặc có kết quả dương tính với các đợt kiểm tra gần nhất.

Trước đó, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) đã cấm 67 VĐV Nga tham dự Olympic. Từ đó tới nay, đã có thêm 41 VĐV Nga ở nhiều môn thể thao khác nhau chính thức bị loại khỏi danh sách được thi đấu tại Olympic 2016, sắp khai mạc vào ngày 5/8 tới ở Brazil.

Cụ thể, có 7 VĐV bơi lội, 22 VĐV chèo thuyền, 2 VĐV cử tạ, 1 VĐV vật tự do, 5 VĐV canoeing, 2 VĐV 5 môn phối hợp hiện đại, 1 VĐV bóng chuyền, 1 VĐV đua thuyền.

Ngày hôm nay (28/7), đoàn thể thao Nga chính thức lên đường sang Brazil. Theo con số được tiết lộ từ người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga Aleksander Jukov, có 270 VĐV sẽ tới Brazil. Như vậy, so với 387 VĐV có vé dự Olympic ban đầu, đoàn thể thao Nga đã giảm đáng kể.

Đây chưa phải là danh sách cuối cùng, bởi trong những tới có thể sẽ có những quyết định cấm của các Liên đoàn thành viên thế giới. Theo lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, con số VĐV nước này không được tới Thế vận hội sẽ còn tăng lên: "Danh sách cuối cùng sẽ được chốt trong một ngày gần nhất. Con số thực tế sẽ nhiều hơn thế”.

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016