1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Xuân Vinh tập luyện ở trường bắn lạc hậu hơn cả Myanmar và Lào

(Dân trí) - Có những câu chuyện liên quan đến môn bắn súng nói chung và đến Hoàng Xuân Vinh nói riêng mà bây giờ người ta mới chú ý, sau khi Hoàng Xuân Vinh giành tấm HCV lịch sử. Một trong những câu chuyện đó liên quan đến nơi tập luyện lạc hậu của các xạ thủ Việt Nam.

Khác biệt về môi trường tập luyện, điều kiện thi đấu là khác biệt cực lớn, thường gây trở ngại cho các xạ thủ Việt Nam khi tham gia các giải quốc tế lớn, đặc biệt là tham gia Olympic.

Trong khi ở các đại hội thể thao lớn, mọi quốc gia trên thế giới đều trang bị bia điện tử cho các xạ thủ, thì trường bắn tại Việt Nam hiện nay vẫn sử dụng bia giấy, loại bia mà các nước xung quang ta đều đã bỏ từ hàng chục, thậm chí vài chục năm nay.

Kể cả với nước làng giếng Lào hay Myanmar, ở thời điểm những nước này tổ chức các kỳ SEA Games 2009 (Lào) và 2013 (Myanmar), họ đều trang bị trường bắn với bia điện tử cho các xạ thủ.

Hoàng Xuân Vinh và nhắm bắn vào bia điện tử tại Olympic Rio 2016
Hoàng Xuân Vinh và nhắm bắn vào bia điện tử tại Olympic Rio 2016

Việc tập luyện với bia giấy, sau đó phải nhắm bắn vào bia điện tử khi tham gia thi đấu quốc tế chắc chắn gây ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác nhắm bắn, cũng như tâm lý của các xạ thủ Việt Nam.

Đấy cũng chính là một trong những lý do khiến cho các VĐV bắn súng của nước ta thường xuyên thi đấu dưới sức ở các kỳ đại hội lớn, bởi cảm giác choáng ngợp trong những trường bắn hiện đại cấp quốc tế, cũng như lạ lẫm với việc dụng cụ và môi trường thi đấu khác hẳn với dụng cụ và môi trường tập luyện.

Ngay đến Hoàng Xuân Vinh ở các kỳ Asiad gần nhất và ở Olympic London cách nay 4 năm cũng gây thất vọng, vì tâm lý thiếu ổn định, dẫn đến thành tích dưới khả năng thực. Những thành tích mà thời điểm đó được lý giải là do Hoàng Xuân Vinh không kịp làm quen với điều kiện thi đấu mới, khác hẳn và dĩ nhiên hiện đại hơn hẳn so với điều kiện tập luyện.

... trong khi bia giấy mới là loại bia mà Hoàng Xuân Vinh phải tập luyện hàng ngày ở trong nước
... trong khi bia giấy mới là loại bia mà Hoàng Xuân Vinh phải tập luyện hàng ngày ở trong nước

Chỉ đến kỳ Olympic Rio 2016, nhờ biết cách tranh thủ những chuyến tập huấn ở nước ngoài trước khi vào giải, tranh thủ với... đạn thật (cách nay không lâu báo chí trong nước từng phản ánh một câu chuyện khác về việc các VĐV bắn súng không có đạn để tập) và bia điện tử. Đồng thời, bằng sự kiên trì và bản lĩnh được nâng lên rõ rệt sau nhiều lần thất bại đáng tiếc, Hoàng Xuân Vinh mới vươn đến tấm HCV lịch sử tại đấu trường Olympic.

Bài toán kinh phí tiếp tục là bàn toán khó đối với môn bắn súng nói chung. Ngay cả sau khi giành HCV tại Thế vận hội Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh cũng như các xạ thủ khác vẫn có nguy cơ quay về với trường bắn cũ, với trang thiết bị cũ, với việc tập với bia giấy – bắn với bia điện tử.

Cũng chưa có gì sáng sủa hơn trong việc các xạ thủ Việt Nam sẽ có thêm... đạn để tập luyện, mà vẫn tiếp tục trông chờ vào các chuyến tập huấn nước ngoài, tranh thủ đi được thì rèn luyện tối đa trong điều kiện gần với chuẩn quốc tế hơn điều kiện tại Việt Nam.

Điều đó cũng đặt ra khó khăn cho bắn súng nước ta, trong việc duy trì thành tích HCV Olympic vừa giành được, và xa hơn nữa là hướng đến việc ổn định số lượng huy chương trong môn bắn súng tại các kỳ Olympic tiếp theo.

Kim Điền

Hoàng Xuân Vinh tập luyện ở trường bắn lạc hậu hơn cả Myanmar và Lào - 3

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016