1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Hoàng Xuân Vinh có cửa tranh huy chương Olympic 50m súng ngắn”

(Dân trí) - Đó là nhận định của Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Uỷ ban TDTT trước đây, hiện tại là Tổng cục TDTT) Nguyễn Hồng Minh. Ông Minh khẳng định dù 50m súng ngắn không phải là sở trường của Hoàng Xuân Vinh nhưng trong môn bắn súng không thể nói trước được điều gì.

*Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào loạt thi 50m súng ngắn Olympic vào lúc 19h ngày 10/8, Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

Trước tiên, ông Nguyễn Hồng Minh đã không giấu được cảm xúc khi chứng kiến Hoàng Xuân Vinh giành HCV, lập kỷ lục Thế vận hội ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Là một người ngắn bó với thể thao Việt Nam và từng giữ chức trưởng đoàn thể thao Việt Nam trong rất nhiều kỳ đại hội, ông Minh chia sẻ rằng mình rất hạnh phúc và tự hào với thành tích của Hoàng Xuân Vinh cũng như đoàn TTVN ở Olympic 2016: “Một mình tôi ngồi xem truyền hình trong đêm khuya, vì tôi kỳ vọng, tôi hi vọng.

Nhưng thú thật tôi cũng chỉ dám hi vọng Hoàng Xuân Vinh giành được huy chương thôi, chứ thôi không dám hy vọng rằng Hoàng Xuân Vinh sẽ lấy được huy chương vàng. Trong quá trình thi đấu quá căng thẳng, tôi nhớ lại ở Olympic Athens, anh Nguyễn Mạnh Cường đến đấy tham dự thi đấu và không đạt được kết quả do sự căng thẳng của cuộc đấu.


Xuân Vinh được kỳ vọng rất nhiều ở loạt thi 50m súng ngắn 19h tối nay

Xuân Vinh được kỳ vọng rất nhiều ở loạt thi 50m súng ngắn 19h tối nay

Lần này theo dõi chúng ta thấy một mức căng thẳng tột cùng khi mà liên đoàn bắn súng thế giới thay đổi luật là cứ sau 8 phát bắn thì 2 phát tiếp theo là một người bị loại. 8 người ưu tú nhất thế giới mà cứ lần lượt ra đi đó là một tác động rất lớn. Khi mà 10,7 điểm của Vinh thú thật lúc bấy giờ tôi đã khóc”.

“Có lẽ trước đây lúc còn ở cương vị trưởng đoàn thì cảm động và xúc động quá nhiều, nhưng giờ đây tôi thấy quá cảm phục Hoàng Xuân Vinh. Tôi dùng một từ thế này không biết có quá không, đây là một dấu mốc lịch sử to lớn, nói một từ nữa là rất vĩ đại, đó là một điều mà chúng ta chưa bao giờ làm được”, ông Nguyễn Hồng Minh nói trong xúc động.

Sau khi giành tấm HCV lịch sử, tối nay Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào nội dung 50m súng ngắn. Dù đây không phải là nội dung sở trường của xạ thủ Quân đội, nhưng anh vẫn có thể làm nên bất ngờ. Theo Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh, trong bắn súng không thể nói trước được điều gì và cơ hội giành tấm huy chương cho Hoàng Xuân Vinh là có.

“Trong bắn súng, chỉ 1 viên đạn cuối thôi cũng sẽ khiến các VĐV mất huy chương. Bản thân Hoàng Xuân Vinh quá thấm thía sự khắc nghiệt đó. Tôi nghĩ rằng lúc này điều quan trọng là Xuân Vinh cần quên đi chiến thắng trước đó để có sự tập trung cao nhất, trước mắt là vượt qua vòng loại để vào vòng chung kết cùng 7 xạ thủ khác, sau đó sẽ phải thi đấu thực sự tập trung để lọt vào tốp tranh huy chương”, ông Minh nói.

Trong khi đó, ở một nhận định khác, Thượng tá Hồ Thanh Hải, HLV bắn súng Quân đội (Trung tâm Thể thao Quân đội) cho rằng về trình độ chung ở thế giới thì Hoàng Xuân Vinh hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương.

“Chúng ta hãy chờ vào sự xuất sắc và một chút may mắn đến với Hoàng Xuân Vinh ở phần thi 50m súng ngắn tối nay”, HLV Hồ Thanh Hải nói.

Thuỳ Anh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016