1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hoàng Đức phù hợp với giải đấu nào nếu xuất ngoại?

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo gợi ý Hoàng Đức nên ra nước ngoài thi đấu. Trước đó HLV đội tuyển Thái Lan Mano Polking cũng có lời khuyên tương tự, cho thấy việc xuất ngoại với cầu thủ nội đang dần thành xu thế.

Trước trường hợp của Hoàng Đức, HLV Park Hang Seo cũng có lời khuyên tương tự với Quang Hải, trên quan điểm Quang Hải cần xuất ngoại để phát triển sự nghiệp.

Cùng quan điểm với HLV Park Hang Seo, HLV của đội tuyển Thái Lan Mano Polking cũng từng khuyên các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam nên ra nước ngoài thi đấu khi có dịp.

Hoàng Đức phù hợp với giải đấu nào nếu xuất ngoại? - 1

Hoàng Đức tiếp tục nhận được lời khuyên nên ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Polking còn lấy ví dụ về trường hợp thành công của tiền vệ người Thái Lan Chanathip Songkrasin ở Nhật Bản, để khích lệ các ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á.

Có thể thấy chuyện cầu thủ nội ra nước ngoài thi đấu đang dần trở thành xu thế. Không chỉ với cầu thủ Thái Lan, cầu thủ Malaysia, Indonesia cũng dần xuất ngoại nhiều hơn. Họ có khả năng thất bại, nhưng việc được thi đấu tại nước ngoài giúp cho các cầu thủ Đông Nam Á tiến bộ hẳn về mặt tư duy.

Vấn đề với các cầu thủ trong khu vực nói chung và cầu thủ Việt Nam nói riêng, đó là ra đi để đến với môi trường nào?

Có thể thấy, các trường hợp cầu thủ Đông Nam Á sang châu Âu thường thất bại, mà bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng từng trải qua. Trước đây, Công Phượng hầu như không có cơ hội tại Sint Truidense (Bỉ), còn Đoàn Văn Hậu không thể chen chân vào đội hình của CLB SC Heerenveen (Hà Lan).

Nguyên nhân xuất phát từ môi trường khác biệt, cộng với thể hình cũng như thể lực của cầu thủ Đông Nam Á khó đáp ứng những yêu cầu của các đội bóng châu Âu.

Hoàng Đức phù hợp với giải đấu nào nếu xuất ngoại? - 2

Nếu ra nước ngoài, các giải đấu ở phía Đông châu Á có thể phù hợp với cầu thủ Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Ngay đến một cầu thủ được đào tạo tại châu Âu là thủ môn Đặng Văn Lâm (Việt kiều Nga) cũng quay đầu trở về châu Á, đầu quân cho các CLB Muangthong United (Thái Lan) và Cerezo Osaka (Nhật Bản).

Ở châu Á, Đặng Văn Lâm có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn so với nếu khoác áo các CLB châu Âu, vốn có tính cạnh tranh gắt gao hơn.

Đấy cũng là lý do mà những cầu thủ Thái Lan như Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale), Theerathon Bunmathan (trước đây khoác áo CLB Yokohama F. Marinos) và phần nào là Teerasil Dangda (từng đá cho các CLB Sanfrecce Hiroshima và Shimizu S-Pulse) có thành công nhất định tại Nhật Bản. 

Thái Lan hay Nhật Bản, hoặc Hàn Quốc cũng là các giải đấu mà cầu thủ Việt Nam hiện nay có thể hướng tới. Đầu tiên, các giải đấu này đều có chất lượng cao hơn giải V-League của bóng đá Việt Nam, nhưng chưa ở mức không thể vươn đến đối với cầu thủ nội.

Thứ hai, văn hóa của các quốc gia Đông Á không quá khác biệt với văn hóa Việt Nam, nên cầu thủ của chúng ta dễ thích ứng hơn.

Cách nay không lâu, các HLV Kim Sang Sik của CLB Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Kevin Muscat của Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) khi đến TPHCM tham dự vòng bảng AFC Champions League 2022 đều có chung nhận định: "Một vài cầu thủ ngôi sao của Việt Nam giàu kỹ thuật và nhanh nhẹn, hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại giải đấu hàng đầu ở Nhật Bản và Hàn Quốc". 

Đấy có thể là gợi ý hay cho cầu thủ Việt Nam nói chung, Hoàng Đức nói riêng nếu họ có ý định ra nước ngoài thi đấu. 

Bản thân Hoàng Đức cũng từng nhận được lời đề nghị khoác áo các CLB của Thái Lan và Hàn Quốc, và biết đâu ở một thời điểm chín muồi, Hoàng Đức sẽ nghiêm túc xem xét những lời đề nghị dạng vừa nêu: Ra nước ngoài thi đấu để phát triển bản thân, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam.