1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sang tháng 10/2020

(Dân trí) - Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong tháng 3/2020 và hai trận gặp Indonesia, UAE trong tháng 6/2020, sẽ phải điều chỉnh lịch thi đấu trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ họp bàn với FIFA trong tuần này để bàn về sự thay đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 và vòng loại Asian Cup 2023, vốn được định ngày vào tháng 3 và tháng 6/2020.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức nhận được thông báo của AFC cũng như FIFA.

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cho biết, Indonesia hoàn toàn tôn trọng quyết định của AFC về việc hoãn thi hành các trận đấu vòng loại World Cup và một số trận đấu ở Champions League châu Á.

Hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sang tháng 10/2020 - 1

Gần như chắc chắn AFC sẽ hoãn trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sang tháng 10/2020

“Đội tuyển quốc gia của chúng tôi đã chuẩn bị vào tháng trước. Kế hoạch là giữa tháng 3 này sẽ tập trung để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên chúng tôi đã nhận được thông báo hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 từ AFC. An toàn cần được đặt lên trên hết. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và đánh giá cao quyết định của AFC”, người đứng đầu PSSI nói.

Cũng theo PSSI, lịch thi đấu mới của Indonesia đã có những thay đổi cụ thể. Theo đó, trận đấu giữa Indonesia với Thái Lan dự kiến diễn ra ngày 26/3 được hoãn lại tới ngày 8/10/2020.

Tương tự, trận đấu trên sân nhà của Indonesia với UAE diễn ra vào ngày 31/3 đã được đổi thành ngày 13/10/2020. Trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 4/6 đổi thành ngày 12/11/2020.

Như vậy, với những thông tin từ PSSI, có thể thấy việc các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á phải hoãn là hoàn toàn chính xác.

Một số Liên đoàn Đông Nam Á như Việt Nam hiện giờ vẫn chưa nhận được thông báo, nhưng có thể sẽ sớm có trong hôm nay hoặc ngày mai.

Một lãnh đạo VFF cho biết, cho đến khi chưa có thông báo chính thức của FIFA và AFC, thì đội tuyển Việt Nam vẫn tập trung vào ngày 21/3 như kế hoạch.

Tuy nhiên, gần như khó có ngoại lệ cho Việt Nam, khi Indonesia đã được đổi lịch thi đấu. Nếu không có gì thay đổi, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31/3 tới sẽ được chuyển sang tháng 10, trong khi hai trận còn lại tại bảng G với Indonesia và UAE tháng 6 tới được chuẩn sang tháng 11.

Hiện tại, sau 5 trận đấu, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Với việc các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 được hoãn lại, sẽ là tin vui với HLV Park Hang Seo, khi ông đang gặp khó khăn về lực lượng, bên cạnh đó là việc V-League diễn ra muộn hơn dự kiến khiến các cầu thủ không đạt phong độ cao nhất.

Hoãn trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia sang tháng 10/2020 - 2

Huyền Trang

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022