1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hòa U23 Nhật Bản, U23 Qatar chia tay giải U23 châu Á

(Dân trí) - Ở lượt đấu cuối bảng B, cả hai đội U23 Nhật Bản và U23 Qatar đã bất phân thắng bại khi hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu, để rồi cùng chia tay VCK U23 châu Á 2020 ngay từ vòng bảng.

Hòa U23 Nhật Bản, U23 Qatar chia tay giải U23 châu Á - 1

Ở lượt trận cuối bảng B VCK U23 châu Á 2020, trong khi U23 Nhật Bản đã sớm chia tay giải đấu khi họ đã để thua 2 trận liên tiếp trước đó, thì U23 Qatar vẫn còn hi vọng giành vé đi tiếp nếu thắng đậm U23 Nhật Bản và trông chờ U23 Saudi Arabia sẩy chân trước U23 Syria trong trận đấu cùng giờ.

Tuy nhiên, chính nhờ tâm lý thoải mái hơn ở lượt trận cuối này mà các cầu thủ U23 Nhật Bản thi đấu tốt hơn, liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương để tìm kiếm một trận thắng danh dự.

U23 Nhật Bản khiến hàng thủ U23 Qatar chóng mặt với những pha phối hợp kiểu thêu hoa dệt gấm ngay từ đầu trận.

Cơ hội rõ ràng đầu tiên đến với các cầu thủ U23 Nhật Bản. Cầu thủ Hatate đón đường chọc khe tốt từ đồng đội Tanaka, anh đối mặt với thủ môn Al Bakri nhưng dứt điểm không thành công.

Hòa U23 Nhật Bản, U23 Qatar chia tay giải U23 châu Á

Sau đó 8 phút, Sugioka tung người dứt điểm chân trái trong vòng cấm từ đường tạt vào bên cánh phải, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Trong khi đó, các cầu thủ Qatar mặc dù khát khao giành chiến thắng nhưng vẫn không làm thế nào để xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi chặt chẽ từ phía U23 Nhật Bản.

Tuy nhiên, kịch tính xảy ra ở những phút cuối hiệp 1. Ngay sau tình huống thoát xuống đối mặt với thủ môn Qatar nhưng dứt điểm ra ngoài, tiền vệ Tanaka của U23 Nhật Bản bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu, sau khi VAR nhận định anh này phạm lỗi nguy hiểm với một cầu thủ Qatar. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0 và Nhật Bản bị mất một người.

Sang hiệp 2, U23 Qatar đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng trong lúc nôn nóng tìm kiếm bàn thắng, U23 Qatar lại bất ngờ để thủng lưới. Phút 73, thủ thành Al Bakri mắc sai lầm trong pha bắt bài cú sút của tiền đạo Ogawa bên phía U23 Nhật Bản, khiến Qatar nhận bàn thua sững sờ.

Nhưng gần như ngay sau đó, U23 Qatar có bàn gỡ. Khalid Mazeed bị phạm lỗi trong vòng cấm trao cơ hội cho Abdulsalam trên chấm 11m và số 10 của U23 Qatar đã không bỏ lỡ cơ hội.

Đại diện Tây Á chơi cực kỳ nỗ lực ở những phút cuối nhưng không thể có thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận chia tay giải từ vòng bảng bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 Saudi Arabia giành chiến thắng 1-0 trước U23 Syria để chia nhau vị trí nhất và nhì bảng B.

Đội hình ra sân

U23 Qatar: Al Bakri, Ahmed Suhail, Al Bayati, Tarek Salman, Abdulsallam, Khalaf Saad, Homam Ahmed, Al Ahrak, Abdulsalam, Youssef Razaq, Mohamed Ayash.

U23 Nhật Bản: Osako, Soma, Tatsuta, Machida, A. Tanaka, S. Tanaka, Hashioka, Sugioka, Hatate, Meshino, Ogawa.

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020