1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Phát HN chính thức bị xóa sổ trên bản đồ V-League

(Dân trí) - Trải qua nhiều cuộc bàn thảo, hôm nay (7/9) tập đoàn Hòa Phát sớm hoàn tất thủ tục chuyển giao đội bóng, suất dự V-League, cơ sở vật chất cho Hà Nội ACB. Cái tên Hòa Phát HN đã chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá sau 8 năm tồn tại.

Theo lời ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch CLB Hòa Phát HN: Để đưa ra được quyết định này, lãnh đạo tập đoàn đã cân nhắc rất kỹ lưỡng và thấy rằng không còn phù hợp với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Dù không còn đầu tư vào đội bóng, nhưng trong giai đoạn chuyển giao tôi vẫn sẽ theo sát để các cầu thủ không cảm thấy hụt hẫng…

 

Cho đến ngày hôm nay (7/9), đơn vị tiếp quản Hà Nội ACB đã hoàn tất thủ tục kiểm kê, đánh giá và các thủ tục pháp lý để chính thức tiếp quản trung tâm đào tạo, các lứa cầu thủ trẻ, suất tham dự V-League năm sau cùng toàn bộ cơ sở vật chất mà Hòa Phát HN đang sở hữu.
 
 
Hòa Phát HN chính thức bị xóa sổ trên bản đồ V-League - 1
Hòa Phát HN (áo đỏ) không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá - Ảnh: Gia Hưng
 

Thương vụ sáp nhập thành công, nghiễm nhiên Hà Nội ACB được quay trở lại V-League thi đấu năm sau thế chỗ "người hàng xóm" Hòa Phát, dựa trên bộ khung lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 2 CLB. Sau khi tiếp quản Hòa Phát, suất thi đấu của Hà Nội ACB ở giải hạng Nhất nhiều khả năng sẽ được chuyển giao cho một đối tác khác.

 

Giải thích về quyết định chia tay bóng đá đột ngột vừa đưa ra, lãnh đạo Hòa Phát HN cho rằng đã cảm thấy mỏi mệt và thấy không còn phù hợp, đồng thời nhận định đây là thời điểm thuận lợi nhất để nói lời chia tay, dù Hòa Phát đã dồn không ít tâm huyết và tiền bạc trong suốt 8 năm tồn tại trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

 

Hòa Phát hoàn tất cuộc chuyển giao, mong muốn giã từ bóng đá của “bầu” Tuấn và “bầu” Long đã được toại nguyện. Tuy nhiên, hệ quả của quyết định xóa sổ đường đột này đã và đang đẩy hàng chục con người vẫn còn hợp đồng với CLB cũ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

 

Trước khi Hà Nội ACB tiếp quản đội bóng, trong ngày mai lãnh đạo Hòa Phát sẽ có buổi làm việc với HLV Nguyễn Thành Vinh và một số trụ cột để thông báo quyết định và giải quyết dứt điểm những ràng buộc về mặt pháp lý. Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên cũng lên kế hoạch làm việc lần cuối với lãnh đạo Hòa Phát và “tướng” Vinh để chính thức tiếp nhận Hòa Phát.

 

Chấp nhận nhượng lại toàn bộ cơ ngơi trị giá hàng trăm tỷ đồng cho Hà Nội ACB, lãnh đạo tập đoàn Hòa Phát khẳng định việc chuyển giao và tiếp nhận chỉ đơn thuần là tự nguyện, Hòa Phát HN không nhận bất cứ sự hỗ trợ nào về mặt kinh phí từ đối tác tiếp nhận.

 

CLB Hòa Phát HN được “khai sinh” vào năm 2003 từ đội bóng hạng Nhất LG.HN.ACB (tiền thân của Hà Nội ACB). Trong 8 năm tồn tại, có 2 năm Hòa Phát phải thi đấu ở giải hạng Nhất (2003, 2009). Điểm sáng duy nhất mà CLB này để lại là đoạt Cúp QG 2006 dưới thời HLV Vương Tiến Dũng.

 

Sau hàng loạt các biểu hiện thất vọng mà lãnh đạo CLB thể hiện ở cuối mùa giải V-League 2011, HLV Nguyễn Thành Vinh đã phần nào đoán biết được cuộc chia tay ngày hôm nay. Nhưng ông thầy người xứ Nghệ vẫn không tránh khỏi cảm giác “sốc” khi nhận được thông tin Hòa Phát chia tay bóng đá:

 

“Ở V-League, hiếm có đội bóng nào được lãnh đạo chăm lo nhiều và đầy đủ như Hòa Phát. Khi biết tin, tôi và các cầu thủ đều cảm thấy sốc và hụt hẫng. Đây là một việc không dễ, chắc chắn lãnh đạo tập đoàn đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định…”. Sau cuộc chuyển giao, nhiều khả năng "tướng" Vinh cũng sẽ nói lời chia tay với các học trò cũ.

 

Quang Vinh