1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020

(Dân trí) - Bàn thắng của Joshua King giúp Na Uy cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trên sân nhà Ullevaal ở bảng F vòng loại Euro 2020. Kết quả này khiến Tây Ban Nha chưa thể giành vé sớm dự Euro 2020.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020

Sau 6 trận toàn thắng trước đó, Tây Ban Nha tự tin về cơ hội giành chiến thắng thứ 7 cùng tấm vé dự Euro 2020 sớm. Tuy nhiên, Na Uy là đối thủ không hề dễ đánh bại trên sân nhà, dù họ đã hết mục tiêu phấn đấu.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 1

HLV Robert Moreno của Tây Ban Nha lo lắng trước chuyến làm khách đến sân Ullevaal

Tây Ban Nha khởi đầu tốt hơn, tuy nhiên họ bế tắc hoàn toàn trong hiệp 1. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp Na Uy vô hiệu hóa hoàn toàn các đợt tấn công của La Furia Roja.

Mãi sang đầu hiệp 2, Tây Ban Nha mới có bàn thắng dẫn trước nhờ công Saul Niguez. Tuy nhiên, nhà vô địch Euro 2012 không thể bảo toàn chiến thắng khi đến phút bù giờ cuối cùng, Joshua King lập công ấn định kết quả hòa 1-1 chung cuộc.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 2

Cú đánh đầu căng của Josh King bị thủ thành Kepa Arrizabalaga từ chối

Kết thúc lượt đấu thứ 7 tại bảng F, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu với 19 điểm, tiếp theo là Thụy Điển 14 điểm, Romania 13 điểm và Na Uy 10 điểm. Ở lượt đấu thứ 8, các đại chiến Thụy Điển-Tây Ban Nha và Romania-Na Uy sẽ quyết định cục diện bảng đấu này.

Tây Ban Nha sử dụng đội hình mạnh nhất với bộ tứ Saul Niguez, Busquets, Fabian, Ceballos ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp tiền đạo Rodrigo- Oyarzabal. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 3

Đồng đội của Văn Hậu tại Heerenveen, Martin Odegaard thi đấu nổi bật trên hàng công Na Uy

Với lợi thế sân nhà, Na Uy quyết tâm giành chiến thắng khi Tây Ban Nha luôn có kết quả không tốt khi làm khách tại đất nước Bắc Âu này. Đó là động lực giúp đại diện Bắc Âu tạo ra thế trận ngang ngửa trước Tây Ban Nha mạnh hơn.

Nhờ sự xuất sắc của Joshua King, El Abdellaoui hay Marin Odegaard, Na Uy thậm chí còn tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng hơn Tây Ban Nha. Sự xuất sắc của thủ môn Kepa giúp Tây Ban Nha thoát được nhiều bàn thua.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 4

Cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Saul Niguez đầu hiệp 2

Tuy nhiên, sau hiệp đầu thi đấu có phần lép vế, đội bóng tới từ xứ sở đấu bò lại mở được tỷ số 1-0 ở phút 47 nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của ngôi sao đang chơi cho Atletico, Saul Niguez.

Bị đẩy vào thế khó, Na Uy lại càng thi đấu quyết tâm hơn. Họ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự mạo hiểm suýt nữa đã khiến Na Uy phải trả giá ở phút 67.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 5

Đội trưởng Na Uy, Stefan Johansen trong tình huống tranh chấp với Saul Niguez và Dani Ceballos

Tây Ban Nha có tình huống tấn công nhanh và sắc nét, rất may cho đội chủ nhà là cú dứt điểm tầm xa của Fabian Ruiz lại đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khi thủ môn Jarstein đã đứng nhìn.

Trong những phút còn lại, Tây Ban Nha phải gồng mình chống đỡ những đợt hãm thành liên tục của Na Uy. Họ đứng vững đến tận những giây cuối cùng trước khi thủ thành Kepa mắc sai lầm đánh tiếc.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 6

Joshua King ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Na Uy ở cuối trận

Chính bởi thủ môn đang chơi cho Chelsea phạm lỗi vô duyên với Abdellaoui trong vòng cấm, Na Uy mới được hưởng phạt đền. Từ cự ly 11m, Joshua King không mắc sai lầm nào giúp Na Uy giành kết quả hòa 1-1 chung cuộc.

Đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc trên sân khách, Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm nhưng họ vẫn là đội dẫn đầu ở bảng F.

Hòa Na Uy, Tây Ban Nha chưa thể giành vé dự Euro 2020 - 7

Thủ quân Ramos đã có 168 trận đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha

Ở trận đấu còn lại trong bảng diễn ra đêm qua, Thụy Điển dễ dàng đè bẹp Malta 4-0 trên sân khách để thu hẹp khoảng cách so với Tây Ban Nha xuống còn 5 điểm.

Đội hình thi đấu

Na Uy: Jarstein, Elebdellaoui, Ajer, Nordveit (Hovland 30), Aleesami, Johansen (Sorloth 63), Berge, Henriksen (Johnsen 83), Selnaes, Odegaard, King

Bàn thắng: King (90+3)

Tây Ban Nha: Kepa Arrizabalaga, Bernat (Martinez 88), Albiol, Ramos, Navas, Saul Niguez, Busquets, Fabian, Ceballos (Cazorla 64), Rodrigo, Oyarzabal (Rodri 78)

Bàn thắng: Saul Niguez (47)

Anh Minh