1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Wenger phủ nhận việc chuyển tới Barcelona

(Dân trí) - Hôm qua (2/3), HLV Luis Enrique cho biết sẽ rời Barcelona ngay sau mùa giải năm nay. Rất nhanh chóng truyền thông châu Âu liệt kê danh sách những người có thể ngồi vào ghế nóng ở Nou Camp vào hè tới, trong đó có Wenger. Nhưng chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng bác bỏ.

Arsene Wenger hiện đang dẫn dắt Arsenal, hợp đồng giữa nhà cầm quân người Pháp với đội bóng thành London sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay, hiện tại đôi bên chưa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới nên có nhiều tin đồn rằng Wenger sẽ ra đi sau mùa giải này. Năm nay 67 tuổi, Wenger chưa có ý định nghỉ hưu, vì thế ông sẽ nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn nếu rời Arsenal.

Wenger cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục kéo dài hơn 20 năm gắn bó cùng Arsenal hay không ở tháng này hoặc tháng sau. Tuy chưa khẳng định có ở lại Emirates nữa hay không, nhưng Wenger chắc chắn rằng ông vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của một huấn luyện viện, thay vì quyết định nghỉ hưu để an hưởng tuổi già.


Wenger khẳng định không muốn chuyển tới Barcelona

Wenger khẳng định không muốn chuyển tới Barcelona

Theo chia sẻ của Wenger, ông vẫn yêu mến và muốn ở lại Arsenal. Việc chưa có hợp đồng với đội bóng mới là những vấn đề riêng, chiến lược gia người Pháp không trì hoãn việc gia hạn hợp đồng để đi đàm phán với những đội bóng mới, như Barcelona hay đội bóng nào khác. PSG, Monaco được nhắc đến như những đội bóng khao khát có Wenger từ lâu, nếu dẫn dắt các đội bóng này, Wenger sẽ được trở về quê hương làm việc.

Khi được hỏi liệu Wenger sẽ quan tâm không tới việc chuyển đến sân Nou Camp, ông nói: “Không, sự yêu thích của tôi không thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ. Tất nhiên tôi không tìm kiếm công việc ở một CLB khác hay thay thế công việc của một người khác. Tôi luôn tập trung vào bản thân mình, cố gắng cải thiện bản thân để đạt đến những cấp độ cao hơn và luôn luôn cố gắng để xem có thể làm tốt hơn, làm mới chính mình. Về cơ bản, đó là những gì tôi cố gắng để làm”.

“Tôi đã ở đây 20 năm và cũng nhiều lần có cơ hội ra đi, vì vậy tôi không nghĩ rằng mình phải thuyết phục các bạn rằng sự yêu mến của tôi luôn là Arsenal. Nhưng tất nhiên tôi khách quan và đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân và tốt cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ này sẽ tự do đưa các ra quyết định họ muốn và tôi sẽ tôn trọng điều đó”

Wenger cũng không nghĩ rằng việc sẽ tuyên bố về những ý định về tương lai của mình, giống như việc Enrique vừa làm ở Barcelona, sẽ gây bất lợi cho đội bóng trong giai đoạn còn lại của mùa giải. “Tôi tin rằng các cầu thủ có mục tiêu của họ, đội bóng cũng vậy và tôi không nghĩ rằng vấn đề trên có thể gây hại, thậm chí nó còn mang lại sự tích cực tốt hơn”, Wenger nói thêm.

Arsenal đang xếp thứ tư tại Premier League, đội bóng thành London đêm mai sẽ phải thi đấu trên sân của Liverpool. Nếu thất bại, họ hoàn toàn có thể bị đánh bật khỏi tốp bốn. Arsenal còn rất ít cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải năm nay, tại Champions League, họ thua tan tác 1-5 trên sân của Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8, điều đó khiến trận lượt về vào tuần tới chỉ còn là thủ tục. Ở Premier League, Arsenal thua đội đầu bảng Chelsea 14 điểm và dù đá ít hơn một trận nhưng rõ ràng cơ hội để họ đăng quang không cao, vì Arsenal dưới thời Wenger chưa bao giờ thi đấu bùng nổ mãnh liệt vào giai đoạn cuối mùa. “Pháo thủ” chỉ còn hi vọng duy nhất ở FA Cup, giải đấu này họ đã vào tới tứ kết và nhiều khả năng sẽ vào bán kết khi mà chỉ phải đối đầu với đối thủ nhẹ Lincoln ở trận sắp tới.

Hạo Minh