1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Wenger: ''MU đã chơi hay hơn''

Cả HLV Arsene Wenger và đội trưởng Patrick Vieira đều thừa nhận MU mới là đội bóng chơi hay hơn trong trận chung kết Cúp FA, nhưng họ cũng cho rằng thắng lợi của Arsenal là hoàn toàn xứng đáng.

''MU hay hơn nhưng Arsenal xứng đáng thắng''

 

HLV Wenger phát biểu: "Chúng tôi đã phải chiến đấu thực sự khó khăn. Tôi rất tự hào vì chiến thắng này bởi chúng tôi đã làm được điều đó sau một trận đấu vô cùng căng thẳng. Arsenal phải thi đấu thận trọng hơn một chút so với mọi khi bởi hàng công của chúng tôi thiếu mất một trụ cột".

 

HLV Wenger thừa nhận rằng MU là đội bóng chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng ông rất hài lòng khi chứng kiến các học trò hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở loạt sút luân lưu 11m. Wenger nói: "Trong hiệp 2 cõ những lúc chúng tôi đã rất gặp may, nhưng Arsenal đã chơi phòng ngự rất tốt và giữ sạch được mành lưới. Dĩ nhiên chẳng thú vị gì khi bại trận ở chấm 11m, nhưng đây là một trận đấu hết sức căng thẳng. Chúng tôi có luyện tập sút 11m trước trận nhưng bạn không thể sút tốt chỉ nhờ luyện tập, bởi tâm lý lúc sút bóng còn quan trọng hơn thế rất nhiều".

 

Còn người hùng Jens Lehmann thì phát biểu: "Thật tuyệt vời khi các đồng đội của tôi sút thành công cả 5 quả 11m. Đó là một kỳ tích lớn về tâm lý. Mùa giải năm nay quá dài, và cũng có lúc cần phải nghỉ ngơi, như tôi đã trải qua. Thật không may là tôi đã phải nghỉ ngơi hơi dài, nhưng cuối cùng tôi cũng được trở lại đội hình, và hiện giờ tôi cảm thấy hết sức hạnh phúc. Tôi gia nhập Arsenal để giành những danh hiệu và giờ tôi đã có nó".

 

Về phần mình, đội trưởng Vieira nói rằng anh cảm thấy rất tiếc cho thất bại của MU. Vieira cho biết: "Cần phải khen ngợi và kính trọng Manchester United. Họ đã tạo được vô số cơ hội ghi bàn. Tất cả chúng tôi đã cùng phải làm việc vô cùng vất vả, và có thể sẽ có người nói rằng chức vô địch của Arsenal là không xứng đáng, nhưng cần phải thừa nhận chúng tôi có tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi đúng ý mình từ đầu đến cuối, nhưng không còn hơi sức để dâng cao tấn công".

 

Quan điểm của Vieira đã nhận được sự tán thành của hậu vệ trái Ashley Cole khi anh bộc bạch: "Đây là một chiến thắng nhọc nhằn của Arsenal. M.U đã có một số cơ hội và lẽ ra có thể ghi bàn. Chúng tôi đã rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng. Đội nào thua cuộc trong trận này sẽ vô cùng thất vọng bởi một mùa giải trắng tay, nhưng may lại không phải là Arsenal, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó".

 

''Chúng tôi tận dụng cơ hội ghi bàn quá kém"

 

 

HLV Wenger: ''MU đã chơi hay hơn''  - 1
 

Vẻ mặt não nề của ngài Alex

sau khi trận đấu kết thúc.

 

Trong khi đó, HLV Alex Ferguson của MU thì phát biểu: "Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt, đã cống hiến được một màn trình diễn đẳng cấp và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng sau ngần ấy cơ hội mà không ghi được bàn thắng thì chúng tôi chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của MU trong cả mùa giải năm nay: chúng tôi tận dụng cơ hội ghi bàn quá kém".

 

Ông Ferguson lý giải: "Phần lớn những cầu thủ của tôi đều là các tay săn bàn bẩm sinh, và trong những năm qua họ đã chơi rất tốt. Nhưng ai mà biết, có thể đây chỉ là một mùa giải mà họ sa sút. Chắc chắn bản thân họ phải thấy rằng cần cải thiện điều đó, và dĩ nhiên CLB cũng vậy".

 

HLV Ferguson tuyên bố rằng MU sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau trận thua trước Arsenal. Sir Ferguson khẳng định: "Chúng tôi luôn có thói quen vùng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại hoặc trong hoàn cảnh bất lợi".

 

Ferguson giải thích: "Điều quan trọng nhất với bất cứ HLV hay cầu thủ nào là việc họ làm thế nào sau mỗi thất bại. Tôi nghĩ rằng MU đã có kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực này từ nhiều năm qua, và chúng tôi sẽ tiếp tục như thế. Các cầu thủ MU có thói quen không thích thất bại và tự thân họ sẽ tìm ra cách giải quyết''

 

Ferguson tiếp tục: "Rõ ràng sẽ rất thất vọng khi thua trận, nhưng ở những trận đấu tranh Cúp cần phải có chút ít may mắn và chúng tôi đã không có được điều đó. Đây chẳng phải là kinh nghiệm thú vị gì, nhưng nó là thứ mà bạn phải chấp nhận và chung sống".

 

Và HLV Ferguson đặc biệt khen ngợi 2 cầu thủ trẻ Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo: ''Đố bạn tìm ra được ai là người xuất sắc nhất trong trận đấu hôm nay giữa Rooney và Ronaldo. 2 chàng trai này có tương lai rất hứa hẹn. Họ đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng tự hào, và tôi nghĩ rằng họ không đáng phải nhận thất bại này".

 

Theo Vietnamnet