1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV U23 Trung Quốc tiếc cho thất bại trước U23 Hàn Quốc

(Dân trí) - Thua Hàn Quốc trong những phút bù giờ là kết quả đáng thất vọng đối với U23 Trung Quốc, và HLV Hao Wei của U23 Trung Quốc tỏ ra tiếc rẻ sau trận thua này. Cũng theo ông Hao Wei, các cầu thủ của ông đáng được khen ngợi, thay vì bị chỉ trích.

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc: Bàn thắng phút cuối

Sau trận thua cay đắng Hàn Quốc, HLV Hao Wei bên phía U23 Trung Quốc nói: “Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết mức có thể, nhưng kết quả không như mong muốn. Họ đã làm việc rất chăm chỉ và xứng đáng được khen ngợi”.

HLV U23 Trung Quốc tiếc cho thất bại trước U23 Hàn Quốc - 1
HLV Hao Wei của U23 Trung Quốc tiếc cho thất bại của đội nhà

Bàn thua của U23 Trung Quốc đến ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Hàn Quốc thực hiện đường chuyền dài từ phần sân nhà, bóng đến chân Lee Dong-jun của đội bóng xứ Hàn, trước khi cầu thủ này khống chế, rồi ngoặt bóng loại 1 hậu vệ Trung Quốc, sút bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng xứ Hàn.

Ngoài nỗi buồn thất bại, U23 Trung Quốc còn chịu thêm thiệt thòi khi tiền đạo chủ lực Zhang Yuning gặp chấn thương nặng, trong trận đấu với U23 Hàn Quốc.

HLV U23 Trung Quốc tiếc cho thất bại trước U23 Hàn Quốc - 2
U23 Trung Quốc gục ngã vì bàn thua ở phút bù giờ

HLV Hao Wei thông tin về chấn thương của Zhang Yuning: “Cậu ấy được xác định là gãy ngón chân và không thể thi đấu các trận tới. Đây là thông tin hết sức tồi tệ cho chúng tôi”.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn ở các trận kế tiếp của mình tại giải, bởi hiện đội không có trung phong nào để thay thế Zhang Yuning” – HLV Hao Wei nói tiếp. 

Trận thua trước U23 Hàn Quốc khiến cho U23 Trung Quốc gặp rất nhiều thách thức trong việc tranh vé vào tứ kết, bởi bảng C của Trung Quốc và Hàn Quốc là bảng đấu rất nặng ký. Ngoài 2 đội bóng Đông Bắc Á vừa nêu, bảng đấu này còn có sự hiện diện của Iran và nhà đương kim vô địch Uzbekistan.

Trận đấu tiếp theo của Trung Quốc tại vòng bảng là trận gặp Uzbekistan vào ngày 12/1 và gặp Iran ngày 15/1.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020