1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U23 Nhật Bản thất vọng sau khi bị loại khỏi giải U23 châu Á

(Dân trí) - Việc U23 Nhật Bản bị loại sớm khỏi VCK giải U23 châu Á năm nay được báo chí toàn châu lục gọi là cú sốc lớn. Là nạn nhân trực tiếp của cú sốc ấy, HLV Moriyasu của đội bóng xứ sở mặt trời mọc thậm chí còn không biết dùng lời gì để nói về nỗi thất vọng của mình.

U23 Nhật Bản 1-2 U23 Syria: "Những chiến binh Samurai xanh" bị loại

Lần thứ 2 liên tiếp tại giải U23 châu Á năm nay, U23 Nhật Bản bị thua ở phút chót, cùng với tỷ số 1-2. Lần này là trước Syria. Thất bại thứ 2 liên tiếp của giải (lần trước là trận thua Saudi Arabia) khiến Nhật Bản sớm bị loại khỏi giải.

Cả châu Á gọi đấy là cú sốc, và HLV Moriyasu của U23 Nhật Bản là người bàng hoàng nhất sau cú sốc này. Sau trận thua Syria, vị HLV của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc buồn bã nói: “Tất cả các cầu thủ và toàn thể đội bóng cảm thấy hết sức thất vọng với kết quả này.

Tôi cũng tưởng tượng ra cảm giác tương tự nơi các CĐV Nhật Bản có mặt trên sân hoặc theo dõi trận đấu qua truyền hình”.

HLV U23 Nhật Bản thất vọng sau khi bị loại khỏi giải U23 châu Á - 1
Cả châu Á sốc khi U23 Nhật Bản thua Syria

“Chúng tôi từng dự định là sẽ đá đủ 6 trận tại giải qua đó học thêm nhiều bài học để tiến bộ cho chiến dịch Olympic. Nhưng rốt cuộc, Nhật Bản chỉ có thể chơi đúng 3 trận. Quá thất vọng” – HLV Moriyasu nói thêm. 

Nhật Bản sẽ là chủ nhà của Olympic Tokyo vào mùa Hè năm nay, đội hình hiện tại của U23 Nhật Bản cũng là đội hình chuẩn bị cho Thế vận hội trên sân nhà của họ. Thế nên, U23 Nhật Bản được đánh giá rất cao trước giải U23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan.

Kỳ vọng càng cao thì sự thất vọng càng lớn, và báo chí khắp châu Á đã dùng từ “sốc” để nói về việc đội bóng của HLV Moriyasu bị loại ngay sau vòng bảng.

HLV U23 Nhật Bản thất vọng sau khi bị loại khỏi giải U23 châu Á - 2
HLV Moriyasu của U23 Nhật Bản thẩn thờ khi đội nhà bị loại quá sớm

Thậm chí, đội vừa vượt qua Nhật Bản là Syria còn không tin mình có thể thắng Nhật. HLV Ayman Hakeem phát biểu: “Tất cả các cầu thủ của tôi đều thi đấu rất tốt và rất có trách nhiệm. Chúng tôi học hỏi từ chính đối thủ và chiến đấu đến tận phút cuối cùng, chơi tập trung cho đến phút cuối cùng”.

“Nhật Bản là đội bóng lớn và 30 phút cuối chúng tôi thật sự mệt mỏi trước họ. Chúng tôi chỉ dám đá phản công và lại ghi bàn quyết định từ pha phản công như thế” – HLV Ayman Hakeem phấn khích về chiến thắng trước Nhật.

U23 Nhật Bản sẽ còn trận đấu với Qatar vào ngày 15/1 tới đây, trên sân Rajamangala tại Bangkok. Trận đấy, BTC giải U23 châu Á đã cố tình đưa về thủ đô Bangkok, nhằm tăng sức hút cho giải, bởi Nhật Bản là tên tuổi rất lớn với bóng đá châu Á. Nhưng hiện giờ, trận gặp Qatar chỉ còn là trận đấu thủ tục với đoàn quân trong tay HLV Moriyasu.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020