1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV U22 Myanmar bực tức vì đội nhà bị “nhồi nhét” từ sân bay về khách sạn

(Dân trí) - Thay vì dùng xe buýt cỡ lớn để đón đội tuyển U22 Myanmar, tại sân bay quốc tế Manila (Philippines), BTC chủ nhà của SEA Games 30 lại sử dụng xe buýt rất nhỏ, không đủ chỗ cho tất cả thành viên của đội khách, khiến U22 Myanmar phải chịu cảnh bị “nhồi nhét” trên đường suốt nhiều giờ đồng hồ.

Báo chí Đông Nam Á trong ngày hôm nay đồng loạt đưa tin về sự tắc trách trong công tác tổ chức của quốc gia chủ nhà của SEA Games lần thứ 30, khi khâu đón tiếp các đội bóng đá nam trong khu vực không được tốt.

Riêng với đội U22 Myanmar, sau khi đội này đến sân bay quốc tế ở Manila hôm qua, toàn đội đã buộc phải di chuyển trên chiếc xe buýt rất nhỏ, được mô tả như những chiếc xe chuyên chở học sinh Tiểu học, chứ không phải là xe dành cho các đội bóng đá, với mỗi đội trên dưới 30 thành viên, cùng rất nhiều đồ đạc, dụng cụ dùng trong tập luyện và sinh hoạt rất cồng kềnh.

HLV U22 Myanmar bực tức vì đội nhà bị “nhồi nhét” từ sân bay về khách sạn - 1
Chiếc xe buýt nhỏ xíu dùng để chở đội U22 Myanmar từ sân bay quốc tế Manila về khách sạn
HLV U22 Myanmar bực tức vì đội nhà bị “nhồi nhét” từ sân bay về khách sạn - 2
Chiếc xe buýt này trông giống như chiếc xe chở học sinh Tiểu học, hơn là xe chuyên chở các đội bóng đá nam

Tờ Siam Sport của Thái Lan đăng lại khoảnh khắc HLV Velizar Popov (người Bulgaria) của đội U22 Myanmar đứng ở cửa ra sân bay quốc tế Manila, nhìn chiếc xe nhỏ xíu chở các thành viên đội Myanmar bằng ánh mắt hằn học, lộ rõ thái đội không hài lòng.

Một tấm ảnh khác ghi lại hình ảnh các cầu thủ Myanmar tỏ ra rất mệt mỏi và không có sự thoải mái khi phải ngồi bó gối trên chiếc xe buýt quá nhỏ như thế này, suốt nhiều giờ đồng hồ từ sân bay về khách sạn.

HLV U22 Myanmar bực tức vì đội nhà bị “nhồi nhét” từ sân bay về khách sạn - 3
Cầu thủ U22 Myanmar lổ vẻ mệt mỏi vì phải ngồi "bó gối" nhiều giờ đồng hồ từ sân bay về khách sạn, trên chiếc xe buýt quá chật chội
HLV U22 Myanmar bực tức vì đội nhà bị “nhồi nhét” từ sân bay về khách sạn - 4
Tờ Siam Sport của Thái Lan đăng lại khoảnh khắc HLV Velizar Popov (người Bulgaria) của Myanmar lộ vẻ bực dọc khi nhìn các thành viên của đội mình phải ngồi trên chiếc xe buýt quá nhỏ

Sự việc một lần nữa cho thấy Philippines có rất ít kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện bóng đá và đón tiếp các đội bóng đá, bởi những môn thể thao được ưa chuộng tại quốc đảo này là Quyền Anh, bóng rổ hoặc bóng chày, chứ không phải bóng đá.

U22 Myanmar cũng là 1 trong 5 đối thủ của chủ nhà U22 Philippines, tại vòng đấu bảng, nội dung bóng đá nam của SEA Games 30.

 Thiện Nhân