1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Tan Cheng Hoe e ngại đội tuyển Thái Lan và HLV Akira Nishino

(Dân trí) - Sau 2 trận thua liên tục trước UAE và đội tuyển Việt Nam, Malaysia trở nên thận trọng tối đa ở phần còn lại của vòng loại World Cup 2022. HLV Tan Cheng Hoe không còn cao giọng như mọi lần nữa, ông dành sự tôn trọng đến mức e ngại đội tuyển Thái Lan, trước trận đấu tối 14/11.

Malaysia sẽ tiếp Thái Lan trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur – Malaysia) vào tối 14/11, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, trước trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe của đội bóng xứ Mã tỏ ra thận trọng đến mức e ngại Thái Lan. 

Ông Tan Cheng Hoe nói về đối thủ: “Trong năm nay, Thái Lan đã thay đổi hẳn so với chính họ hồi AFF Cup 2018. Họ có HLV đẳng cấp World Cup người Nhật Bản (ông Akira Nishino – PV)”.

HLV Tan Cheng Hoe e ngại đội tuyển Thái Lan và HLV Akira Nishino - 1
HLV Tan Cheng Hoe e ngại đội tuyển Thái Lan của HLV Nishino

“Thành phần lực lượng của họ cũng chỉ còn khoảng 10% số cầu thủ từng tham dự AFF Cup năm rồi. Thái Lan hiện có sự chuẩn bị tốt hơn và là đội bóng có chất lượng tốt hơn năm ngoái” – HLV Tan Cheng Hoe của đội Malaysia nói thêm. 

Tại AFF Cup 2018, Malaysia đã loại Thái Lan ở vòng bán kết. 2 đội hoà nhau 0-0 ở sân Bukit Jalil trong trận lượt đi, sau đó lại hoà tiếp 2-2 ở trận lượt về ở sân Rajamangala (tại Bangkok – Thái Lan). Chung cuộc đôi bên hoà nhau 2-2 sau 2 lượt trận đi – về, nhưng Malaysia vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương.

Mặc dù vậy, Malaysia giờ không tự tin rằng họ có thể thắng Thái Lan, trong trận đấu diễn ra tối 14/11, trên sân nhà Bukit Jalil của đội bóng xứ Mã.

HLV Tan Cheng Hoe nói thêm về Thái Lan: “Lối chơi của Thái Lan cũng thay đổi sau khi họ đổi HLV và thay nhiều cầu thủ chủ chốt. Họ trông có vẻ mềm mại hơn, nhanh hơn, uyển chuyển hơn, với những cầu thủ giàu quyết tâm hơn so với trước”.

Trước khi gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup, Malaysia đã có trận giao hữu với Tajikistan, và giành chiến thắng trước đội bóng Trung Á, cũng trên sân Bukit Jalil.

Một yếu tố có thể giúp HLV Tan Cheng Hoe và các học trò củng cố lòng tin trước Thái Lan, đó là Malaysia chưa hề thua Thái Lan trong mọi trận đấu trên sân bóng khổng lồ này trong quá khứ. 

Thiện Nhân

HLV Tan Cheng Hoe e ngại đội tuyển Thái Lan và HLV Akira Nishino - 2