1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer: “MU tự sụp đổ, lẽ ra phải ghi 3 bàn”

(Dân trí) - Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Solskjear thừa nhận rằng MU đã không những không thể kết liễu Wolves mà còn tự sụp đổ để tạo điều kiện cho đối thủ lội ngược dòng.

MU đã có sự khởi đầu tốt trong trận đấu với Wolves khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 13 do công của McTominay. Dù vậy, sau đó, họ lại để đối thủ này lội ngược dòng và thua ngược với tỷ số 1-2. Ở trận này, MU chỉ còn thi đấu với 10 người khi Ashley Young bị truất quyền thi đấu.

HLV Solskjaer: “MU tự sụp đổ, lẽ ra phải ghi 3 bàn” - 1

HLV Solskjaer cho rằng MU đã tự sụp đổ

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Solskjear thừa nhận rằng MU đã không những không thể kết liễu Wolves mà còn tự sụp đổ để tạo điều kiện cho đối thủ lội ngược dòng.

Chiến lược gia người Na Uy chia sẻ: “Chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt. Lẽ ra MU phải có 3 bàn thắng nhưng rồi, sau đó, chúng tôi đã tự sụp đổ. Thực tế, MU đã có màn trình diễn tốt cho tới khi đối thủ có bàn thứ 2.

Trong 10 phút sau đó, chúng tôi đã thi đấu lạc nhịp nhưng rồi nhanh chóng bắt nhịp trở lại. Thủ môn của Wolves đã chơi hay khiến chúng tôi không thể ghi thêm bàn. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu đủ tốt để giành chiến thắng nhưng không thể làm được điều đó”.

Khi được hỏi rằng liệu MU không còn duy trì được sự thăng hoa như giai đoạn đầu thời HLV Solskjaer, ông nói: “Chúng tôi không nhìn vào trận đấu này để phán xét. Chỉ là chúng tôi không kiểm soát được kết quả. Còn lại, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu với sự khôn ngoan. Tôi nghĩ rằng toàn đội đã chơi đủ tốt.

Tôi hài lòng vì các cầu thủ đã tạo ra được nhiều cơ hội cũng như cái cách chúng tôi nhập cuộc. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng CLB không còn giữ nhịp và quay trở lại như thời kỳ trước”.

HLV Solskjaer: “MU tự sụp đổ, lẽ ra phải ghi 3 bàn” - 2

Ông khẳng định MU không được phép thua thêm trận nào nữa

Nói về chiếc thẻ vàng thứ 2 của Ashley Young, HLV Solskjaer cho biết: “Có thể đó là quyết định tồi tệ của Ashley Young (khi lao vào ngăn cản Diogo Jota) nhưng trong thời khắc ngắn ngủi, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình có thể chạm bóng”.

Cuối cùng, ông thầy người Na Uy chia sẻ về cơ hội lọt vào top 4 Premier League của MU. Ông chia sẻ: “Trước khi loạt trận quốc tế, tôi đã nói chúng tôi cần 18 điểm trong 8 trận đấu cuối cùng. Chúng tôi đã mất 3 điểm trước Wolves và giờ đây, mục tiêu của CLB là giành 15 điểm trong 6 trận cuối. MU không được phép thua thêm trận nào nữa”.

Sau trận thua Wolves, MU đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 ở Premier League khi có cùng 61 điểm như Tottenham (thi đấu nhiều hơn 1 trận) nhưng kém hiệu số. Sau trận đấu này, họ sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi đụng độ với Barcelona ở Champions League.

H.Long