1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Solskjaer bối rối, thừa nhận thiếu tiền đạo

(Dân trí) - Trước thềm trận đấu với Arsenal, HLV Solskjaer thừa nhận rằng MU đang thiếu đi tiền đạo đẳng cấp. Đó là lý do mà ông có thể vung tiền chiêu mộ cầu thủ vào tháng 1.

MU đang khủng hoảng tiền đạo trước thềm trận đấu với Arsenal. Hiện tại, cả Anthony Martial và Marcus Rashford đều đang dính chấn thương. Điều đó buộc ông phải sử dụng Mason Greenwood đá cắm ở trận đấu này.

HLV Solskjaer bối rối, thừa nhận thiếu tiền đạo - 1

HLV Solskjaer sẽ sử dụng Greenwood đá cắm trong trận đấu với Arsenal

Thực tế, vấn đề hàng công của MU đã lộ rõ từ lâu. Kể từ thời điểm HLV Solskjaer ký hợp đồng dài hạn vào tháng 3, Quỷ đỏ chỉ ghi được 17 bàn thắng trong 18 trận đấu. Việc mất đi Lukaku và Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè càng khiến CLB gặp khó.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Solskjaer thừa nhận MU đang thiếu tiền đạo và ông đang tìm kiếm nhân tố mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1 năm sau.

HLV người Na Uy nói: “Chúng tôi đã để Lukaku và Sanchez ra đi. Chúng tôi cũng chẳng phải nhà dự báo để biết được sẽ mua được ai. Đội bóng vẫn đang tìm kiếm những cầu thủ có xu hướng sáng tạo và biết ghi bàn.

Thực tế, sự ra đi của Lukaku và Sanchez là điều không tránh khỏi. Họ đều muốn ra đi. Chúng tôi chỉ cần những người phù hợp, sẵn sàng gắn bó lâu dài với CLB. Tôi không thể nghĩ rằng tôi muốn có cầu thủ vì danh tiếng của anh ta.

Lợi ích của CLB luôn phải được đặt lên hàng đầu. Có những tiền đạo có sẵn trên thị trường chuyển nhượng nhưng đó không phải là người mà tôi muốn. Nếu cầu thủ ấy có thể giúp ích cho CLB, chúng tôi sẵn sàng chiêu mộ”.

HLV Solskjaer bối rối, thừa nhận thiếu tiền đạo - 2

HLV Solskjaer thừa nhận áp lực ghế HLV MU nhưng khẳng định mình không hề mất đi sự tự tin

HLV Solskjaer cũng từ chối quan điểm cho rằng mình thiếu tự tin ở giai đoạn đầu Premier League khi liên tục nhận kết quả thất vọng. Ông nói thêm: “Bạn phải phân tích từng trận đấu để tìm ra những sai sót.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự tự tin của chính mình. Nếu tôi nghi ngờ điều đó thì phần còn lại mùa giải cũng vậy. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận. Chúng tôi tin vào những gì đang làm”.

Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận áp lực khi dẫn dắt MU: “Đó là một phần công việc của tôi. Nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt, hướng dẫn và khiến các cầu thủ tin tưởng. Bởi vì đó đều là những cầu thủ giỏi. Tôi tin rằng mình có thể xử lý vấn đề và giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. CLB đang dần cải thiện. Chúng tôi có thể thiết lập lại nhanh hơn mùa giải trước.

Như mùa giải trước, vấn đề tinh thần thi đấu là điều mà các cầu thủ còn thiếu. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và cải thiện tinh thần. Chúng tôi ngày càng ổn định hơn ở cách chơi. Và giờ đây, tôi không cần phải thay đổi điều đó. Sau khi tiếp quản MU ở mùa giải trước, tôi đã phải thay đổi lại.

Đối thủ sẽ quyết định lớn tới cách chơi cũng như cách tiếp cận CLB. Khi bạn xem đây là dự án dài hạn thì phải tìm ra cách chơi mà CLB mong muốn. Đó là nguyên tắc mà chúng tôi cần tuân thủ. Điều đó làm đội bóng dễ nghĩ hơn”.

Cuối cùng, HLV Solskjaer cũng tái khẳng định mục tiêu của ông là giúp MU giành vị trí trong top 4 Premier League mùa này.

Trận đại chiến giữa MU và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 02h00 đêm nay.

H.Long

Tổng hợp