1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Pau FC úp mở chuyện dùng Quang Hải ở trận mở màn Ligue 2

An An

(Dân trí) - HLV Didier Tholot khẳng định đến thời điểm này ông đã có thể quyết định về đội hình chính trong trận ra quân của Pau FC gặp Guingamp vào lúc 00h00 ngày 31/7 (giờ Việt Nam).

"Tôi đã có 12-13 cái tên cho đội hình xuất phát trận gặp Guingamp. Chúng tôi có tinh thần tốt. Tuy nhiên, ở mặt trận tấn công, Pau FC thiếu một vài nhân tố có tốc độ, có thể khoét sâu ở hai biên", HLV Didier Tholot của Pau FC nói.

"Các cầu thủ chấn thương sắp hồi phục hoàn toàn nhưng tôi không muốn vội vàng. Có thể chúng tôi sẽ chiêu mộ thêm tân binh. Kỳ chuyển nhượng còn kéo dài một tháng nữa và bạn phải kiên nhẫn", HLV Didier Tholot khẳng định vấn đề nhân sự ở Pau FC chưa chốt lại.

Dù chưa tiết lộ cụ thể sẽ sử dụng ai trong trận mở màn mùa giải 2022-2023, nhưng HLV Didier Tholot khẳng định đó sẽ là những người có được phong độ tốt nhất và phù hợp với chiến thuật mà ông xây dựng.

Quang Hải là một trong những cầu thủ gây được sự chú ý đặc biệt tại Pau FC. HLV Didier Tholot biết điều này, nhưng chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh sự cạnh tranh ở đội bóng không đơn giản với bất cứ cầu thủ nào, kể cả trụ cột.

HLV Pau FC úp mở chuyện dùng Quang Hải ở trận mở màn Ligue 2 - 1
Quang Hải có cơ hội ra sân ở trận mở màn Ligue 2 (Ảnh Pau FC).

"Như các bạn đã thấy, tôi sử dụng nhiều cầu thủ trong 4 trận giao hữu vừa qua. Tôi thấy các cầu thủ vẫn ổn. Trận gặp Chamois Niortais là bài kiểm tra rất tốt. Họ là đội bóng giàu sức mạnh thể chất ở Ligue 2. Một số cầu thủ đã ghi điểm còn số khác mất điểm. Tôi nghĩ tôi đang có nhiều phương án hơn mùa giải trước", HLV 58 tuổi nói.

Sau 4 trận đấu, đội bóng của Quang Hải giành 2 chiến thắng và có 2 thất bại. Tuyển thủ Việt Nam ra sân trong 4 hiệp đấu và chủ yếu được sử dụng trong vai trò tiền vệ tấn công với vị trí ngay phía sau trung phong của Pau FC.

Khả năng đá chính ở trận mở màn mùa giải mới của tiền vệ sinh năm 1997 vẫn bỏ ngỏ. Ở vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 4-2-3-1, HLV Tholot ưu tiên sử dụng Eddy Sylvestre, cầu thủ khoác áo Pau FC từ mùa trước theo diện mượn của Standard Liege. 

Ngoài ra, HLV Tholot vẫn còn Henri Saivet, thần đồng một thời của bóng đá Pháp. Cầu thủ này đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Khi Saivet trở lại, việc cạnh tranh suất đá chính của Quang Hải càng thêm khó khăn. Đó là chưa kể tới việc Pau FC có thể chiêu mộ thêm một hoặc vài cầu thủ tấn công.

Dù vậy, HLV Tholot vẫn úp mở chuyện có thể sử dụng Quang Hải, khi đánh giá đây là cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến bằng những đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng.