1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo xây dựng bộ khung nào cho U22 Việt Nam?

(Dân trí) - Đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị có trận giao hữu tại Vũ Hán (Trung Quốc), đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng cho đội, trước khi bước vào chiến dịch SEA Games. Và hiện tại, bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam cũng dần được hình thành.

Có thể hình dung, ngoài nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội, không tập trung đội tuyển lần này, nhằm tránh nguy cơ quá tải, thành phần đội tuyển U22 Việt Nam sang Trung Quốc gồm hầu hết các gương mặt tốt nhất, theo quan điểm của HLV Park Hang Seo.

Chính vì thế, trận giao hữu trên đất Trung Quốc tới đây sẽ là trận đấu không khác đợt rà soát lực lượng quan trọng đầu tiên, trước khi đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 30 vào cuối năm.

Cũng vì tầm quan trọng của việc rà soát bộ khung đội hình, nên HLV Park Hang Seo thay vì giao cho trợ lý như kế hoạch ban đầu, giờ chót đã quyết định tự mình cầm quân trong trận đấu tại Trung Quốc, mang theo tiền đạo được cho là số 1 của đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay: Nguyễn Tiến Linh.

HLV Park Hang Seo xây dựng bộ khung nào cho U22 Việt Nam? - 1
Tiến Linh (18) được bổ sung cho đội tuyển U22 Việt Nam, giúp đội mạnh lên (ảnh: Huyền Trang)

Tiến Linh sẽ góp phần tạo nên bộ khung khá mạnh cho đội, có sự hoà trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Trong khi Tiến Linh, Hà Đức Chinh và Nhâm Mạnh Dũng được giao nhiệm vụ ở tuyến trên, thì ở tuyến dưới, HLV Park Hang Seo có các thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản, một người có kinh nghiệm ở cấp độ U22, U23 (Bùi Tiến Dũng), người kia được đánh giá cao tại V-League, và được xem có rất nhiều triển vọng (Nguyễn Văn Toản).

Hàng hậu vệ được đánh giá là một trong những khu vực khá mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay, phù hợp với triết lý vững chắc ở tuyến dưới trước, rồi mới tính đến việc phát triển các pha tấn công mà HLV Park Hang Seo thường xây dựng cho các đội bóng của mình. 

Tuyến này của đội tuyển U22 Việt Nam có Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel) là những hậu vệ khá. Thể hình của họ cũng rất đáng chú ý, đúng mẫu hậu vệ của bóng đá hiện đại.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Triệu Việt Hưng (HA Gia Lai), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng) đều là các cầu thủ đã ghi dấu ấn tại V-League. 

Với bộ khung đấy, nếu được bổ sung thêm Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội) cho tuyến dưới, và Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) cho tuyến trên, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ rất mạnh, là một trong những đội bóng có lực lượng thuộc vào loại đồng đều nhất SEA Games lần thứ 30.

Chính vì thế, HLV Park Hang Seo muốn tự mình hướng dẫn các cầu thủ dưới trướng ông ráo nối, bắt đầu từ trận giao hữu tại Trung Quốc, tự mình sửa lỗi cho các học trò ở giai đoạn hiện tại, để họ sẵn sàng cho chiến dịch SEA Games sẽ còn không xa nữa!

Kim Điền

HLV Park Hang Seo xây dựng bộ khung nào cho U22 Việt Nam? - 2