1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo vẫn "chờ đợi" Đình Trọng đến phút chót

(Dân trí) - Trận đấu tập trên sân không có khán giả trước U23 Bahrain hé lộ rằng HLV Park Hang Seo vẫn đang kiên nhẫn với trung vệ Trần Đình Trọng, đồng thời sẽ cố gắng chờ đợi cầu thủ này cho đến tận phút chót.

Đình Trọng được HLV Park Hang Seo xếp đá chính thức trong trận đấu tập với U23 Bahrain tại Thái Lan, trong chiều 3/1. Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội sát cánh bên cạnh những Văn Toản, Thành Chung, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh…

Họ tạm gọi là những gương mặt chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, do cùng thi đấu rất tốt tại SEA Games 30 diễn ra hồi cuối năm ngoái.

HLV Park Hang Seo vẫn chờ đợi Đình Trọng đến phút chót - 1
Đình Trọng đang chạy đua với thời gian để kịp tham dự VCK U23 châu Á (ảnh: Trọng Vũ)

Dĩ nhiên, một trận đấu tập không nói lên nhiều điều, nhưng việc Đình Trọng được thi đấu, lại thi đấu trong đội hình xuất phát với hầu hết các gương mặt chính thức của U23 Việt Nam, cho thấy cầu thủ này chưa hẳn đã hết cơ hội.

Trước đó, danh sách 23 cầu thủ mà HLV Park Hang Seo đăng ký với AFC, dự giải U23 châu Á năm 2020 không có tên trung vệ Trần Đình Trọng (cùng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng). Điều này có thể được lý giải theo hướng, khoảng chục ngày trước giải đấu chính thức, AFC quy định các đội bóng phải đăng ký danh sách với họ.

Tuy nhiên, cũng chính AFC nói riêng và BTC thuộc mọi giải đấu quốc tế nói chung vẫn chừa đường tính lại cho chính các đội bóng và cho các HLV. Tức là trước 1 ngày trước giờ bóng lăn của từng đội, BTC cho phép các đội thay đổi danh sách đăng ký trong cuộc họp kỹ thuật giữa các đội với nhau, có sự hiện diện của đại diện BTC giải. 

Tức là cơ hội dành cho Trần Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng vẫn chưa tắt hẳn. Danh sách được gửi lên AFC 10 ngày trước giờ bóng lăn, dựa trên đánh giá tình hình sức khoẻ, thể lực của các thành viên trong đội bóng.

Tuy nhiên, nếu như sức khoẻ của các cầu thủ có tiến triển khác với khi đăng ký ban đầu, thì chính danh sách đấy cũng có thể thay đổi so với ban đầu.

Một khi HLV Park Hang Seo chưa gút danh sách 23 cầu thủ lần chót, trong cuộc gọp kỹ thuật của bảng D VCK giải U23 châu Á năm 2020, vào ngày 9/1 tới đây, thì chưa có ai chắc chắn bị loại, kể cả Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng.

Riêng sự kiên nhẫn với trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam có thể hiểu được, dựa trên chuyên môn tốt của Trần Đình Trọng, cũng như sự cần thiết của cầu thủ này (trong trường hợp anh đủ thể lực tham gia giải U23 châu Á), với cách vận hành lối chơi của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo. 

Kim Điền

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020