1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo và bài toán nhân sự trước giải U23 châu Á

(Dân trí) - Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu để bảo vệ danh hiệu Á quân tại U23 châu Á tại Thái Lan. HLV Park Hang Seo sẽ chốt lại 23 cầu thủ tham dự chính thức, chính vì thế các cầu thủ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt để có tên trong đội hình.

Trong số 28 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập trong danh sách tập trung để tham dự chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua, sẽ có 5 cầu thủ bị loại trước ngày đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/1 tới để chuẩn bị cho ngày khởi tranh chính thức VCK I23 châu Á 2020 vào ngày 8/1.

Theo các chuyên gia bóng đá, đội hình U23 tham dự VCK U23 châu Á của chiến lược gia người Hàn Quốc nòng cốt vẫn sẽ là lứa cầu thủ vừa giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

Với việc 2 cầu thủ Hùng Dũng và Trọng Hoàng không tham dự vì quá tuổi, cùng với Đoàn Văn Hậu không được CLB SC Heerenveen nhả người, hơn chục cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung sẽ cố gắng thể hiện mình để được thầy Park giữ lại.

HLV Park Hang Seo và bài toán nhân sự trước giải U23 châu Á - 1

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện để cạnh tranh một vị trí trong đội hình tham dự U23 châu Á 2020

Không những phải cạnh tranh suất tham dự đội tuyển U23 mà các cầu thủ còn phải cạnh tranh cả vị trí đá chính thức trong đội hình, được dự báo là khá khốc liệt, gay cấn. 

Ở vị trí thủ môn, thầy Park đã triệu tập 3 cái tên gồm Văn Toản, Bùi Tiến Dũng và và Eli Niê. Sau màn trình diễn tại SEA Games, khả năng Văn Toản vẫn sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ tại U23 châu Á 2020 sắp tới.

Vị trí số 2 là sự cạnh tranh giữa Bùi Tiến Dũng và Eli Niê. Bùi Tiến Dũng hơn đàn em về kinh nghiệm thi đấu, nhưng ngược lại Eli Niê cho thấy màn trình diễn tốt trong thời gian qua nên cả hai đều có cơ hội ngang nhau.

Ở vị trí hậu vệ, với sự trở lại của Đình Trọng sẽ bổ sung tốt cho bộ 3 trung vệ quen thuộc trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo. Ngoài Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Sinh, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Thanh Thịnh dường như chắc suất ở hàng phòng ngự.

Chính vì vậy mà những gương mặt mới được triệu tập như Văn Tới, Việt Anh, Dụng Quang Nho, Thiện Đức phải cạnh tranh khốc liệt để hi vọng có được một đến hai suất còn lại đến Thái Lan.

HLV Park Hang Seo và bài toán nhân sự trước giải U23 châu Á - 2

Hoàng Đức, Tiến Linh tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại U23 châu Á 2020 tới đây

Ở hàng tiền vệ, những nhân tố từng góp mặt ở SEA Games 30 như Việt Hưng, Thanh Sơn, Thái Quý, Hoàng Đức, Quang Hải... hầu như đã chắc suất. Chỉ có Bảo Toàn, Trọng Đại, Hữu Thắng... là những gương mặt mới và khả năng cao là chỉ 1 cầu thủ trong số này được bổ sung vào danh sách dự VCK U23 Châu Á 2020.

Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh chắc chắn tiếp tục được thầy Park tin dùng. Tuy nhiên rất có thể chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm một suất tiền đạo, và nó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai ngôi sao của Viettel là Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung.

HLV Park Hang Seo và bài toán nhân sự trước giải U23 châu Á - 3

Tiền vệ Trọng Đại đang nỗ lực tập luyện để có tên trong đội hình U23 Việt Nam, sau khi vắng mặt tại SEA Games 30 vì chấn thương

Như thường thấy, HLV Park Hang Seo ít khi bổ sung nhân tố mới vào đội hình của mình ở các giải đấu quan trọng. Thuyền trưởng người Hàn Quốc luôn cần một đội hình có tính ổn định, hiểu được đấu pháp và chiến thuật để vận hành một cách nhuần nhuyễn và trơn tru.

Chính vì vậy để có được một suất tham dự, chắc chắn các nhân tố mới, thậm chí là những cầu thủ đã chắc suất tham dự vẫn sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới.

Danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Y Eli Nie (Đak Lak)

Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức(B.Bình Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Dụng Quang Nho (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Martin Lo (Phố Hiến), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Thanh Hậu, Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Hoàng Đức, Trọng Đại (Viettel).

Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020