1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam sau hai lần hoãn vì Covid-19

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 23/2 tới, ngay sau đó là cuộc làm việc với VFF về các kế hoạch chuẩn bị trong năm 2020 của đội tuyển Việt Nam.

Do dịch corona, HLV Park Hang Seo liên tục hoãn ngày trở về Việt Nam, từ 15/2 sang 20/2 rồi hiện tại mới chốt là ngày 23/2. Ông Park trở lại Việt Nam trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng nhanh các ca nhiễm Covid-19.

HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam sau hai lần hoãn vì Covid-19 - 1

HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 23/2

Theo thông báo của KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) vào sáng ngày 21/2, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19). Tổng cộng, đã có 156 ca nhiễm virus, làm dấy lên lo ngại về một ổ dịch mới bên ngoài biên giới Trung Hoa đại lục.

Cũng vì có nhiều ca nhiễm mới, nên một số chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được yêu cầu phải huỷ. Tuy nhiên, theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo vẫn có mặt tại Việt Nam vào ngày 23/2.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh cho biết: "HLV Park Hang Seo sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 23/2 theo đúng hẹn và sau đó 2 ngày sẽ họp với chúng tôi về kế hoạch chi tiết của đội tuyển Quốc gia".

Trước đó, trợ lý Lee Young Jin cùng một số trợ lý của ông Park đã có mặt tại Việt Nam. Sau khi “hội quân” với thầy Park, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ chia nhau ra đi dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển quân.

Như Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ, HLV Park Hang Seo có buổi làm việc với VFF để bàn bạc các kế hoạch quan trọng trong năm vào ngày 25/2, trước mắt là 3 trận còn lại của ĐTQG tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, lần lượt gặp Malaysia ngày 31/3, Indonesia ngày 4/6 và UAE ngày 9/6.

Đặc biệt, hai bên sẽ có cuộc làm việc kỹ hơn về trận gặp Malaysia, bởi đây là trận đấu mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng G. Hiện tại đoàn quân của thầy Park đang đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận bất bại, hơn Malaysia 2 điểm.

Trước trận đấu này, Iraq đã bất ngờ huỷ đá giao hữu, buộc VFF phải tìm quân xanh mới cho đội tuyển Việt Nam là Kyrgyzstan. Trận đấu này dự kiến được tổ chức trên sân Gò Đậu của Bình Dương, ngày 26/3.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện lịch thi đấu các giải quốc nội đang phải co hẹp lại. Làm sao để có một kế hoạch thật sự khoa học, vừa đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, đồng thời hài hòa lợi ích giữa CLB và ĐTQG sẽ cần phải được các bên xem xét, tính toán rất kỹ càng.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển, tuy nhiên VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất và hy vọng rằng Việt Nam sẽ có mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Thuỳ Anh

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022