1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo: “Tôi còn nhiều việc với bóng đá Việt Nam”

(Dân trí) - Chia sẻ với tờ Naver, HLV Park Hang Seo khẳng định ông vẫn còn nhiều việc cần làm với bóng đá Việt Nam. Đây là tin vui với người hâm mộ trong bối cảnh những thông tin liên quan tới tương lai của thầy Park xuất hiện dày đặc.

Trong thời gian ở quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo được báo chí nước này săn đón rất nhiều. Trong đó, ông phải đối diện với rất nhiều câu hỏi liên quan tới tương lai cùng bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh hợp đồng của ông chỉ còn thời hạn 7 tháng.

HLV Park Hang Seo: “Tôi còn nhiều việc với bóng đá Việt Nam” - 1

HLV Park Hang Seo muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển

Chia sẻ với tờ Naver, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng trấn an những người hâm mộ Việt Nam khi khẳng định vẫn còn nhiều việc cần làm với bóng đá Việt Nam.

Ông thầy người Hàn Quốc cho biết: “Nhiệm vụ của tôi với bóng đá Việt Nam chưa kết thúc. Tôi mới chỉ hoàn thành công việc nền tảng. Để tạo ra nhiều tiềm năng hơn, chính LĐBĐ Việt Nam cần phải cải tổ bóng đá trong nước cũng như việc xuất ngoại của các cầu thủ.

Xu hướng cũng như tính cách của các cầu thủ Việt Nam khác nhau. Để cải thiện kỹ thuật cá nhân và chất lượng cầu thủ đồng đội, Việt Nam cần phải phát triển bóng đá thông qua việc mở trung tâm đào tạo trẻ ở cả 3 miền”.

Ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo đã có buổi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap. Trong đó, ông nhấn mạnh: “Bây giờ còn quá sớm để nói về thời hạn hợp đồng của tôi. Tôi không muốn vội vàng trong việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam.

Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều quan trọng nhất lúc này là phải thống nhất được định hướng trong tương lai. Tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải phản ứng lại những thông tin mà giới truyền thông suy đoán. Tất cả quyết định chính thức sẽ được thông báo qua người đại diện của tôi”.

Trước đó, thầy Park cũng khẳng định không hề bị ám ảnh bởi mức lương. Ông chia sẻ: “Tôi đang bận rộn với việc chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra ở Philippines vào tháng 11 và Vòng loại Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm tới.

Tôi chưa từng đòi hỏi một số tiền vô lý hay có hành động nào trái đạo lý cả. Tôi sẽ không bị ám ảnh bởi tiền lương. Cũng giống như trong trận đấu, tôi luôn giữ phạm vi hợp lý trong việc ký lại hợp đồng. Đó là phong cách của Park Hang Seo”.

Còn nhớ, sau Asiad 2018, HLV Park Hang Seo từng khẳng định muốn chung tay giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Ngay cả khi không còn làm việc ở Việt Nam, ông cũng sẽ cố vấn để phát triển bóng đá ở mảnh đất hình chữ S. Ông cho rằng đó là quá trình dài hơi và cần phải thực hiện trong cả thập kỷ.

H.Long