1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Park Hang Seo nhắc nhở hàng thủ U23 Việt Nam sau trận thua Bahrain

(Dân trí) - HLV trưởng Park Hang Seo đã có những nhắc nhở với hàng phòng ngự U23 Việt Nam, sau khi thể hiện không thực sự tốt ở trận thua U23 Bahrain ngày 3/1.

Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam có trận “tổng duyệt” với quân xanh U23 Bahrain tại Bangkok chiều 3/1. Đây là trận đấu HLV Park Hang Seo có nhiều thử nghiệm, cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng Đình Trọng trong đội hình xuất phát, dù cầu thủ này trước đó không được đăng ký ở bản danh sách sơ bộ với Liên đoàn bóng đá châu Á.

HLV Park Hang Seo nhắc nhở hàng thủ U23 Việt Nam sau trận thua Bahrain - 1

HLV Park Hang Seo nhắc nhở hàng thủ sau trận thua U23 Bahrain

Trong 25 cầu thủ, chỉ có thủ môn Y Êli Niê không được ra sân, còn lại đều đã có cơ hội thể hiện. Trận thua 1-2 giúp HLV Park Hang Seo thu được nhiều điều, và ông thầy người Hàn Quốc cũng đã có những nhắc nhở với học trò sau trận đấu, đặc biệt là hàng phòng ngự.

Theo đó, thầy Park đã nói chuyện riêng khá lâu với Tấn Sinh và Tiến Dụng. Ông thầy sinh năm 1959 tỏ ra không hài lòng khi hai cầu thủ này chưa phối hợp tốt với Thành Chung. Tấn Sinh chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam, trong khi Tiến Dụng thường đóng vai dự bị dưới thời HLV Park Hang Seo.

Rõ ràng việc thầy Park quan tâm tới hàng thủ là dễ hiểu, khi ngay trận ra quân U23 Việt Nam mất Tấn Tài vì thẻ phạt, trong khi Thanh Thịnh và Đình Trọng đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

Bên cạnh đó, việc U23 Việt Nam gặp ngay đối thủ UAE được đánh giá là mạnh nhất bảng đang tạo ra áp lực nhất định với hàng phòng ngự. Chắc chắn trong những ngày còn lại, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục rèn cho các cầu thủ bài phòng ngự, đặc biệt là không chiến, bởi sau UAE, là Jordan cũng có thể hình rất tốt.

Trong sáng nay, U23 Việt Nam chia thành hai nhóm tập ở khách sạn và ngoài sân. Trong khi đó, 3 cầu thủ là Đình Trọng, Trọng Hùng và Thanh Thịnh được bác sĩ Choi đưa đi bệnh viện tái khám. Vào buổi chiều, toàn đội sẽ được nghỉ ngơi.

U23 Việt Nam còn 1 tuần chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020. Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Park Hang Seo là vượt qua vòng bảng, sau đó mới tính tới việc đối đầu đối thủ nào ở tứ kết. Trong trường hợp may mắn, U23 Việt Nam có thể gặp Iran hay Uzbekistan, tuy nhiên nếu gặp Hàn Quốc, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Huyền Trang (từ Bangkok)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020