1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo bịt kín khẩu trang, đứng phía ngoài hàng rào sân, cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với đội cựu cầu thủ U23 Việt Nam.

Đây là trận cuối cùng của đội tuyển nữ, trước ngày sang Australia đá trận lượt đi play-off Olympic 2020.

Chiều 29/2, đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, gặp quân xanh là đội cựu U23 Việt Nam, với những cầu thủ như Minh Tuấn, Văn Nhiên…

Đây cũng được xem là trận tổng duyệt của HLV Mai Đức Chung, trước khi ông chốt lại danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Australia.

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 1

Cựu cầu thủ U23 Việt Nam thắng chung cuộc 4-1

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 2
HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 3

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 4

Nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 5

HLV Mai Đức Chung không hài lòng với màn trình diễn của các học trò

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 6
HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 7
HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 8
HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 9

Ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung không tung ra đội hình mạnh nhất, khi trung vệ Hoàng Thị Loan chấn thương phải ngồi ngoài, còn tiền đạo Huỳnh Như cũng được nghỉ ngơi.

Dù đối thủ là những cầu thủ đã lớn tuổi, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi có sự chênh lệch về thể hình và trình độ.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã ra sân để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc đứng ở phía ngoài hàng rào, yêu cầu cả các cầu thủ và báo chí giữ khoảng cách.

Dù đã chơi rất cố gắng và được thầy Park tiếp lửa, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để thua với tỷ số đậm 1-4. HLV Mai Đức Chung tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, ông nói: “Tôi không quan tâm đến kết quả, mà chú trọng đến lối đá và thể hiện của các bạn trên sân.

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 10

HLV Pak Hang Seo xem trận đấu bên ngoài

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 11

Thầy Park đeo khẩu trang và chú ý lối chơi của hai đội

HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 12
HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 13
HLV Park Hang Seo đứng từ xa cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam - 14

Chúng tôi gặp hôm nay là đội bóng nam, họ đá kỹ thuật và vị trí đứng rất tốt, khi có bóng họ bịt hết các lỗ trống nên các bạn chưa xử lý tốt. Trận đấu hôm nay tôi chưa hài lòng về hàng hậu vệ.

Đây là đội hình chưa tốt nhất, một số chấn thương nhẹ chúng tôi để ở ngoài, kể cả Huỳnh Như. Vì vậy hàng hậu vệ hôm nay chúng tôi cũng đảo một chút nên bỡ ngỡ nhiều”.

Đánh giá về trận gặp Australia sắp tới, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi muốn tốt hơn nữa. Con người chỉ có vậy, có ít đội dự giải VĐQG nên sự lựa chọn không được nhiều.

Tôi xin nói thẳng cái gì kém thì nhận là kém. Australia hơn chúng ta nhiều, đứng thứ 7 thế giới trong khi chúng ta gần 40 nên trình độ khác nhau nhiều lắm, mong là thi đấu với tinh thần tốt và giảm bớt số bàn thua”

Sau trận đấu này, ngày 2/3, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách sang Australia đá trận lượt đi play-off Olympic 2020.

Thuỳ Linh