1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu khiêm tốn tại giải U23 châu Á

(Dân trí) - Đang là đương kim Á quân U23 châu Á, nhưng HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam chỉ phấn đấu vượt qua vòng bảng ở giải châu Á diễn ra trên đất Thái Lan vào tháng 1/2020. Đây là giải đấu theo đánh giá của thầy Park là “cực khó khăn”.

U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo tập huấn tại Hàn Quốc, và dự kiến về TPHCM vào ngày 22/12 tới.

So với cách đây 2 năm, lực lượng của U23 Việt Nam hiện tại không được đánh giá cao, nhưng vẫn có trong đội hình tới 17 cầu thủ vừa giành tấm HCV SEA Games.

Dù vậy, theo HLV Park Hang Seo, hành trình tới đây của U23 Việt Nam trên đất Thái Lan sẽ vô cùng khó khăn, khi đội bóng của mình không còn là một ẩn số mang tới nhiều bất ngờ nữa.

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu khiêm tốn tại giải U23 châu Á - 1

HLV Park Hang Seo thừa nhận nhiều khó khăn đang chờ đợi ở giải U23 châu Á 2020

Bên cạnh đó, khi đã bước vào vòng chung kết, đối thủ nào cũng rất mạnh, dù các đội ở bảng D của U23 Việt Nam được đánh giá là “dễ thở”, với những UAE, Jordan và Triều Tiên.

Chia sẻ với báo chí tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết trước mắt ông và U23 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, sau đó mới tính tiếp.

Theo lịch thi đấu, ngay trận ra quân, đoàn quân của thầy Park đã gặp đối thủ mạnh nhất bảng là UAE, sau đó là Jordan. Hai trận đấu này diễn ra tại Buriam – đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Còn trận cuối gặp Triều Tiên sẽ diễn ra tại Bangkok. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo phải di chuyển quãng đường 400km trước lượt cuối.

Dù đang là đương kim Á quân nhưng việc U23 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cũng là dễ hiểu. HLV Park Hang Seo luôn là người thực tế, và ông cũng không muốn tạo ra áp lực với học trò.

Về lối chơi, HLV Park Hang Seo đã áp dụng sơ đồ 3-4-3 trong một thời gian dài làm việc tại Việt Nam và chiến thuật này có vẻ đã bị bắt bài tại SEA Games 30 vừa qua khiến ông chuyển sang 3-5-2.

Khi được hỏi về sơ đồ chiến thuật nào ông sẽ áp dụng cho giải U23 châu Á tới, thầy Park đáp: "Tôi áp dụng 3-4-3 cho tất cả các đội tuyển và có lúc chuyển sang 3-5-2 hay 4-4-2. Nhưng đó chỉ là con số, tôi quyết định sơ đồ qua từng trận tùy vào đối thủ lẫn con người chúng ta đang có".

U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, người hâm mộ Việt Nam lẫn Hàn Quốc trong chuyến tập huấn tại thành phố Tongyeong, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trả lời báo chí, HLV Park Hang Seo nói về mục đích chuyến tập huấn tại Hàn Quốc: “Cái tên Gyeongnam có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Đây là nơi tôi sinh ra và tôi cũng là HLV đầu tiên trong lịch sử Gyeongnam FC.

Nhân chuyến tập huấn của U23 Việt Nam, tôi muốn về thăm quê hương và giúp các cầu thủ lấy lại năng lượng sau thời gian dài thi đấu. Họ sẽ nhanh chóng phục hồi tinh thần, thể lực trong điều kiện không khí trong lành".

Huyền Trang

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020