HLV Park Hang Seo đánh giá cao giải bóng đá sinh viên Việt Nam

An An

(Dân trí) - Xuất hiện trong buổi lễ công bố, HLV Park Hang Seo đánh giá cao sự phát triển của bóng đá sinh Việt Nam.

HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi lễ công bố giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Hà Nội: "Đây là một giải đấu tốt, tôi mong nó phát triển. Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Năm tới nếu có dịp tôi sẽ lại tham dự".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều lần đề cập bóng đá Việt Nam cần có nhiều học viện bóng đá, phát triển hệ thống bóng đá học đường, bóng đá sinh viên. Ông Park chia sẻ quê hương ông Hàn Quốc là quốc gia có hệ thống bóng đá sinh viên rất mạnh, với nhiều ngôi sao đi lên từ đây như Park Ji Sung.

HLV Park Hang Seo đánh giá cao giải bóng đá sinh viên Việt Nam - 1

HLV Park Hang Seo dự lễ công bố giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2022.

Giải vô địch Bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức là một trong những hoạt động nhằm chung tay thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Thông qua việc góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bóng đá sinh viên, lan tỏa đam mê thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, truyền tải những giá trị nhân văn, cao thượng thông qua thể thao đến thế hệ trẻ, SV Champions League hướng tới mục tiêu trở thành giải đấu thường niên, quy mô và hấp dẫn nhất dành cho sinh viên toàn quốc. Với thông điệp Kết nối đam mê, lần đầu tiên một giải bóng đá sinh viên được đầu tư bài bản từ cách thức tổ chức đến hình ảnh nhận diện chuyên nghiệp đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của sinh viên cả nước và được truyền thông đánh giá cao.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đăng cai vòng chung kết SV Champions League 2022 diễn ra từ 18/10/2022 đến 06/11/2022. Sau Lễ bốc thăm, 16 đội xuất sắc nhất đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam được chia thành 4 bảng đấu với tổng số 32 trận, diễn ra từ 26/10/2022 đến 06/11/2022.

Tổng giá trị giải thưởng của SV Champions League 2022 là 386 triệu đồng. Quán quân SV Champions League sẽ nhận được Cúp vô địch và giải thưởng 130 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng tập thể cho các đội hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đội phong cách và trao các giải thưởng cá nhân cho Thủ môn xuất sắc, Vua phá lưới, Tổ trọng tài xuất sắc, Huấn luyện viên xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: "Giải vô địch Bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League được tổ chức với tầm nhìn dài hạn và cách thức tổ chức chuyên nghiệp nhằm tạo ra một sân chơi quy mô, hấp dẫn cho sinh viên.

Đây là nơi để đội bóng các trường đại học, học viện, cao đẳng tranh tài và tỏa sáng, từ đó thúc đẩy bóng đá sinh viên phát triển mạnh mẽ, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của thể thao đến 2 triệu sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung."