1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo có thể sang châu Âu xem giò các cầu thủ Việt kiều

(Dân trí) - Trong buổi chia sẻ với báo giới tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Tổng thư ký Lê Hoài Anh tiết lộ rằng HLV Park Hang Seo có thể sang châu Âu để xem giò các cầu thủ Việt kiều.

Như đã biết, trong thời gian qua, làng bóng đá Việt Nam “nóng” lên khi các cầu thủ Việt kiều như Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang đều ngỏ ý muốn trở về khoác áo ĐTQG.

HLV Park Hang Seo có thể sang châu Âu xem giò các cầu thủ Việt kiều - 1

Alexander Dang là một trong số những cầu thủ Việt kiều muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam

Dư luận đã xuất hiện hai luồng tranh cãi. Nhiều quan điểm cho rằng VFF nên triệu tập các cầu thủ Việt kiều muốn cống hiến cho ĐTQG để gia tăng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không ít người cho rằng HLV Park Hang Seo chỉ nên triệu tập các cầu thủ thi đấu ở trong nước.

VFF cũng khẳng định cần có lộ trình để mời các cầu thủ Việt kiều về phục vụ cho quê hương. Họ sẽ không xuất hiện ở giải King’s Cup vào tháng Sáu nhưng hoàn toàn có cơ hội triệu tập lên đội tuyển trong tương lai.

Trong buổi chia sẻ với báo giới tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Tổng thư ký Lê Hoài Anh tiết lộ rằng HLV Park Hang Seo có thể sang châu Âu để xem giò các cầu thủ Việt kiều.

Ông chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi cũng nắm được thông tin các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu muốn trở về phục vụ đội tuyển Việt Nam. Bản thân chúng tôi cũng đang lên kế hoạch về việc này.

Có thể HLV Park Hang Seo và các trợ lý sẽ đích thân sang châu Âu để theo dõi các trận đấu của các cầu thủ Việt kiều nhằm đánh giá năng lực của họ, trước khi đưa ra quyết định cho triệu tập các cầu thủ này hay không”.

Nói về việc hòa nhập của các cầu thủ Việt Nam, ông Lê Hoài Anh chia sẻ: “Chúng ta cần lưu ý rằng các cầu thủ Việt kiều cần thời gian để thích nghi, làm quen với bóng đá Việt Nam. Bản thân người đại diện, người giới thiệu cầu thủ cũng chưa biết rõ được rằng các cầu thủ này có phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam hay không.

Một trong những điều lưu ý là họ phải có quốc tịch Việt Nam thì mới đại diện cho ĐTQG được. Điều thứ hai là họ chưa từng thi đấu cho đội trẻ ở các quốc gia khác. Đó là vấn đề nhạy cảm”.

H.Long