1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Văn Sỹ không trách thủ môn Tấn Trường

(Dân trí) - Quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã tỏ ra rất thất vọng về tinh thần thi đấu của các học trò trong trận đấu này. Theo ông Sỹ, chính tinh thần là nguyên nhân chính khiến ĐTVN thua đậm như vậy và ông không có ý trách móc sai lầm của Tấn Trường.

Đúng như dự đoán, ĐTVN đã không thể tạo nên bất ngờ trong trận lượt về gặp Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015. Dù được các CĐV cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng sau bàn thua ở những phút cuối hiệp 1, ĐTVN xuống tinh thần thấy rõ. Đánh giá về trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Đây là trận đấu rát khó khăn với chúng tôi và điều này thì tôi cũng đã xác định từ đầu.
 
HLV Văn Sỹ không hài lòng về tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam

HLV Văn Sỹ không hài lòng về tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam

Chúng tôi có sự nhập cuộc tốt nhưng bàn thua trong hiệp 1 đã khiến các cầu thủ xuống tinh thần.  Trong bàn thua này, tôi không muốn đổ lỗi cho thủ môn Tấn Trường, bởi rõ ràng cả hàng thủ đã chơi thiếu tập trung. Chúng tôi rất tự tin bước vào trận nhưng bóng đá không nói trước được gì, những bàn thua như vậy rất dễ cầu thủ xuống tinh thần”.

Trong trận này, ĐTVN đã chơi rất quyết liệt, thậm chí thô bạo. Chính vì thế, đội chủ nhà đã mất người đáng tiếc, đều ở những vị trí quan trọng. Theo nhà cầm quân người Nam Định, chính sự xáo trộn về đội hình, cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN.

“Việc bị mất người vì chấn thương đã khiến lối chơi của ĐTVN bị xáo trộn. Chúng tôi không may mắn khi phải thay đổi người sớm là Văn Bình. Sau đó sang đầu hiệp hai đến lượt Văn Nhiên phải nhập viện. Những chấn thương đáng tiếc đã khiến chúng không kiểm soát được thế trận và dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Theo tôi trong bóng đá không nên có những bàn thua như vậy, nhưng đúng là không thể nói trước được điều gì với một trận đấu như tối nay”.

Trong trận đấu này, thủ môn Tấn Trường đã rất nhiều lần mắc sai lầm nghiêm trọng. Phần lớn các bàn thua của ĐTVN đều do lỗi của thủ thành này. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã lên tiếng bênh vực Tấn Trường.“Trong bóng đá nhiều thủ môn thế giới cũng thế thôi. Chúng ta phải khắc phục dần, không thể nói trước là không có lỗi, Tấn Trường cũng vậy”.

Về toàn cục trận đấu, HLV Văn Sỹ cho biết ông chỉ hài lòng với 7-8 người, những phút cuối mất rất nhiều tinh thần và ĐTVN đã để thua là xứng đáng.  Để thua trận này, ĐTVN chính thức hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015, Tuy nhiên, ông Sỹ khẳng định ĐTVN sẽ không buông xuôi.
 
HLV Kasimov hài lòng về chiến thắng của Uzbekistan

HLV Kasimov hài lòng về chiến thắng của Uzbekistan

“Những trận còn lại tới đây, chắc chắn tôi vẫn phải động viên các cầu thủ, nỗ lực tới cùng. Đây là ĐTVN đá ở giải châu lục chứ không phải đá những giải giao hữu.  Mỗi trận ra sân phải thể hiện hết tất cả tinh thần màu cờ sắc áo, không được phép buông xuôi”, HLV Nguyễn Văn Sỹ quả quyết

Về phía đội khách, HLV Kasimov đánh giá: “Chúng tôi chơi tốt ngay những phút đầu tiên, dù ĐTVN đã nhập cuộc chủ động và chơi tự tin. Trong các bàn thắng, tiền đạo của chúng tôi đã chơi rất tốt. Tôi đánh giá sân nhà ĐTVN đã chơi tốt hơn so với trận lượt đi. Tôi biết ĐTVN thường chơi tốt trên sân Mỹ Đình, như trận các bạn gặp UAE trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng thì chúng tôi mới là người chiến thắng. Về ĐTVN, tôi đánh giá cao các cầu thủ Thành lương, Tấn Tài và Trọng Hoàng”.

Trong trận này, ĐTVN đã chơi rất quyết liệt dẫn đến nhiều cầu thủ bị chấn thương, HLV người Uzbekistan nhận xét:  “Một số cầu thủ ĐTVN chơi quyết liệt, dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Tuy nhiên, đây là trận tôi không gặp áp lực nào”.

Bằng Tường