1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Văn Sĩ: “Công Vinh là nguyên nhân dẫn đến bàn thắng cho Iraq”

(Dân trí) - Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với Iraq, HLV Nguyễn Văn Sĩ tin rằng Công Vinh chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa của Iraq và đánh giá cao sự xuất sắc trong khung gỗ của thủ thành Nguyên Mạnh.

Từng là người có nhiều kinh nghiệm trên cương vị dẫn dắt đội bóng V-League lẫn cầu thủ, HLV Nguyễn Văn Sĩ đã có sự đánh giá về trận đấu Việt Nam-Iraq: “Theo tôi, ở trận đấu này các cầu thủ của ĐTVN chỉ thiếu tự tin ở khoảng 25 phút đầu, đến khi có bàn thắng thì sau đó các em đã dần kiểm soát được bóng và tự tin hơn.

Nhưng rất là đáng tiếc ở phút cuối cùng, Công Vinh đã chuyền một quả bóng phải nói là nguy hiểm, nếu ở tình huống đó Công Vinh quyết định dẫn bóng đi thì có lẽ chiến thắng 1-0 đã nằm trong tay ĐTVN.

 

Theo HLV Văn Sỹ, sai lầm mất bóng của Công Vinh khiến ĐTVN nhận bàn thua - Ảnh: Gia Hưng
Theo HLV Văn Sỹ, sai lầm mất bóng của Công Vinh khiến ĐTVN nhận bàn thua - Ảnh: Gia Hưng

 

Dù sao thì các cầu thủ của chúng ta cũng đã chơi rất hết mình, hàng hậu vệ các em chơi rất tập trung, các em đã hạn chế được nhiều pha bóng bổng, cặp trung vệ bọc lót cho nhau khá là tốt.”

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Văn Sĩ cũng cho rằng chỉ có Nguyên Mạnh là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất ở trận đấu này: “Tôi nghĩ là các cầu thủ của ĐTVN trận này chỉ chơi bóng ngang mức cố gắng, duy chỉ có Nguyên Mạnh là thi đấu thật sự nổi trội, với những pha bắt bóng như ở trận đấu vừa rồi, Nguyên Mạnh xứng đáng là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ của ĐTVN.”

Với kinh nghiệm 7 năm thi đấu cho ĐTVN, HLV Nguyễn Văn Sĩ đã chỉ ra sai lầm của Iraq khi chọn lối đá bóng dài, bóng bổng: “Các cầu thủ Iraq sở hữu ngoại hình vượt trội so với chúng ta vì thế họ đã triển khai lối chơi bóng dài.

Nhưng chúng ta đã tập trung và hạn chế được nhiều đường lên bóng của họ khiến cho họ không có nhiều sự lựa chọn. Mặc dù thấp bé và cặp trung vệ của chúng ta không phải là nhanh nhưng đội bạn chọn lối chơi như thế tôi nghĩ là cũng không được hiệu quả cho lắm.”

HLV Nguyễn Văn Sĩ cho rằng Công Vinh chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của ĐTVN: “Ở tình huống đấy, Công Vinh đã nhận được bóng, nếu chỉ đi bóng vài nhịp  rồi mất bóng cũng không sao, đằng này anh lại chuyền bóng ngang trở lại giữa sân và để mất bóng dẫn đến quả penalty cho đội nhà.”

Ngoài ra cựu tuyển thủ của ĐTVN cũng cho biết thêm rằng chúng ta đã phạm phải một lỗi ở chiến thuật đó là thay người quá sớm: “Khi đá với một đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội như Iraq, biết rằng thể lực của chúng ta lúc đó đa số các cầu thủ đã kiệt sức rồi, nhưng để bảo toàn tỷ số thì chúng ta nên thay người chậm hơn chút nữa và chắt chiu cơ hội thêm chút nữa thì tôi nghĩ kết quả sẽ tốt hơn.”

Và cuối cùng là về Công Phượng, cầu thủ nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận trước trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sĩ nhận xét: “Nói chung là thay cậu ấy vào thời điểm đó rất khó để cháu bắt nhịp được trận đấu, Công Phượng chỉ có khoảng 20,30 phút thi đấu thì chưa thể đánh giá ngay được.

Lúc đấy chúng ta đang đá với đội hình thấp để bảo toàn tỷ số và chờ cơ hội phản công. Theo tôi Công Phượng sẽ cần nhiều thời gian để thể hiện mình hơn nữa.”

Lê Nam ghi