1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mourinho chỉ ra đội hình học trò xuất sắc nhất

(Dân trí) - Jose Mourinho đã và đang làm việc với nhiều cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa chọn ra đội hình học trò xuất sắc nhất từng dẫn dắt và đã có những bất ngờ.

Mourinho bắt đầu được người hâm mộ bóng đá thế giới biết đến với những thành công cùng Porto cùng một dàn cầu thủ tài năng trong những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Sau đó ông dẫn dắt Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man Utd và hiện tại là Tottenham. 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha làm thầy của nhiều cầu thủ kiệt xuất như Frank Lampard, Didier Drogba tại Chelsea, Cristiano Ronaldo tại Real Madrid, Samuel Eto’o tại Inter Milan… vì vậy có chút bất ngờ khi ông chọn ra 11 gương mặt ưu tú nhất, bởi một vài vị trí đã để lại tranh cãi. 

Mourinho không đề cập đến bất kỳ cầu thủ nào từ thời gian cầm quân ở Old Trafford trong khi nhiều cầu thủ tài năng Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder và Marcelo bị bỏ qua. Đa phần đội hình Mourinho là những học trò trong lần đầu tiên ông dẫn dắt Chelsea. 

Vậy đội hình học trò xuất sắc nhất Mourinho chọn những ai?

HLV Mourinho chỉ ra đội hình học trò xuất sắc nhất - 1

Mourinho chọn đội hình xuất sắc nhất từng dẫn dắt với đa phần cầu thủ từ Chelsea

Thủ môn Petr Cech: Không phải Victor Baia, thủ thành của Porto cùng Mourinho giành những chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên (Europa League, Champions League). Không phải Julio Cesar, thủ thành của Inter cùng Mourinho vô địch Serie A và Champions League.  Cũng không phải Iker Casillas (Real Madrid), David De Gea (Man Utd), Simon Courtois (Chelsea) hay Hugo Lloris, Mourinho đã chọn Cech. 

Thủ thành người CH Séc được Chelsea chiêu mộ năm 2004, anh luôn là thủ thành xuất sắc hàng đầu Premier League trong suốt 10 năm tiếp theo. Dẫu vậy khá trớ trêu khi Mourinho “phế” Cech để dọn đường cho Courtois chiếm vị trí số 1 của Chelsea năm 2014. 

Hậu vệ phải Javier Zanetti: Paulo Ferreira từng theo Mourinho từ Porto sang Chelsea, nhưng ông lại chọn Javier Zanetti, cậu học trò ở Inter Milan (2008-2010) và cũng không thường xuyên đá hậu vệ phải.

Khi Mourinho tới Inter, ông thường xuyên để “lão tướng” Zanetti thi đấu ở hàng tiền vệ, còn hậu vệ phải của Inter Milan được trao cho Maicon.

HLV Mourinho chỉ ra đội hình học trò xuất sắc nhất - 2

Mourinho và Zanetti

Trung vệ John Terry: Một trong những tài năng trẻ được đào tạo từ Chelsea và luôn ủng hộ  Mourinho tuyệt đối. “Trong sự nghiệp của tôi, ông ấy là huấn luyện viên tốt nhất”, Terry nói về Mourinho. Có rất nhiều trung vệ giỏi dưới sự dẫn dắt của Mourinho như Lucio, Walter Samuel, Pepe, Sergio Ramos… nhưng Terry cũng rất xứng đáng.  

Trung vệ Ricardo Carvalho: Cầu thủ người Bồ Đào Nha gắn bó với Mourinho từ thời ở Porto, anh theo Mourinho sang Chelsea năm 2004. Sau đó, Carvalho cũng chuyển đến Real Madrid khi Mourinho tới đây năm 2010, anh ra đi khi Mourinho bị sa thải. Về chuyên môn Carvalho là trung vệ giỏi và với sự gắn bó bền chặt giữa hai người như vậy, Mourinho chẳng thể bỏ qua Carvalho.

Hậu vệ trái William Gallas: Tại sao lại là hậu vệ người Pháp? Có lẽ sẽ rất nhiều người ngạc nhiên về sự lựa này của Mourinho. Gallas không có được vị trí cố định khi Mourinho tới Chelsea, anh thường được luân chuyển đá giữa trung vệ và hậu vệ cánh trong 2 mùa giải. Vì vậy hẳn Chivu, Marcelo hay Branislav Ivanovic hẳn rất chạnh lòng.

HLV Mourinho chỉ ra đội hình học trò xuất sắc nhất - 3

William Gallas

Tiền vệ trung tâm Claude Makelele: Tiền vệ người Pháp thuộc mẫu cầu thủ ưa thích của Mourinho, đi tới đâu Mourinho cũng mong mỏi sở hữu một tiền vệ trung tâm như Makelele trong đội hình. Makelele là một tiền vệ phòng ngự khiến đối thủ phải khó chịu, bởi anh thường xuyên không lên quá nửa sân và rất mạnh trong tranh chấp tay đôi. 

Tiền vệ trung tâm Frank Lampard: Cầu thủ người Anh được nâng tầm dưới thời Mourinho để trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới thế hệ của anh. Lampard có đặt biệt danh “người không phổi” bởi khả năng thi đấu liên tục của anh dưới thời của Mourinho.

Tiền vệ tấn công Mesut Ozil: Có nhiều tiền vệ tấn công tài hoa được dẫn dắt bởi Mourinho như Deco, Sneijder, họ đã cùng ông gặt hái được những thành công lớn. Tuy nhiên Mourinho lại chọn Ozil, cầu thủ người Đức có ba năm làm việc cùng Mourinho tại  Real Madrid.

HLV Mourinho chỉ ra đội hình học trò xuất sắc nhất - 4

Mourinho chỉ đạo Ozil thi đấu thời họ còn ở Real Madrid

Tiền đạo cánh Cristiano Ronaldo: CR7 đang là cầu thủ hay nhất nhì thế giới trong suốt hơn một thập kỷ gần đây, nên Mourinho chọn anh là hoàn toàn dễ hiểu. 

Tiền đạo cánh Eden Hazard: Ngôi sao người Bỉ làm việc với Mourinho trong giai đoạn 2013-2015, mặc dù mối quan hệ giữa hai người không thực sự nồng ấm, song chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn lựa chọn cầu thủ người Bỉ. Họ chỉ có cùng nhau một chiếc cúp vô địch Premier League. 

Tiền đạo cắm Didier Drogba: “Voi rừng” là nỗi khiếp sợ của các hàng thủ châu Âu khi Mourinho đưa anh về Chelsea năm 2004. Mourinho từng quản lý rất nhiều tiền đạo kiệt xuất như Eto’o, Ibra, nhưng Didier Drogba vẫn nổi bật hơn cả. 

HLV Mourinho chỉ ra đội hình học trò xuất sắc nhất - 5

Phù Sa