1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura và những toan tính đặc biệt ở đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Không có đối thủ đủ mạnh để làm lộ những nhược điểm nơi hàng thủ, HLV Miura tự nghĩ ra cách để “làm khó” đội mình, đặt các cầu thủ vào thế phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Đá với… 10 người để làm quen với áp lực

Như HLV Miura thừa nhận, đội tuyển Việt Nam của ông không có những đối thủ mạnh để thử cảm giác chịu đựng áp lực lớn cho hàng phòng ngự. Do các đối thủ mà chúng ta vừa thắng dễ trong các trận giao hữu quốc tế mới nhất đều khá yếu, nên HLV Miura chưa thỏa mãn yêu cầu mà ông đặt ra.

Không có đối thủ ưng ý, vị HLV người Nhật tự tìm cách khắc phục cho riêng mình. Đấy là hình ảnh mà người ta thấy trong trận đấu tập giữa đội tuyển Việt Nam với Quảng Nam trên sân Bình Dương hôm 3/11.

Đấy là trận đấu mà trong hiệp 2, HLV Miura chỉ sử dụng 10 cầu thủ trên sân, sẵn sàng đá ít hơn đối phương 1 người.

Theo lý giải của HLV Miura là ông để đội mình đá trong thế thiếu người nhằm giúp các cầu thủ tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Các trận giao hữu quốc tế ông không thể làm điều này, thì ông thông qua các trận đấu tập, ông muốn để cầu thủ làm quen với việc bị gây áp lực trong phòng ngự.

ĐTVN dường như đang tìm được HLV phù hợp (ảnh: Kim Điền)
ĐTVN dường như đang tìm được HLV phù hợp (ảnh: Kim Điền)


Vả lại, chuyện thi đấu trong thế thiếu người có thể là chuyện sẽ xảy ra ở AFF Cup 2014 sắp tới đây, trong trường hợp các tuyển thủ Việt Nam gặp những thời khắc thiếu kiềm chế, hoặc gặp những quyết định bất lợi từ phía trọng tài, nên chúng ta cũng cần phải làm quen.

Đấy có thể nói là một toan tính rất đặc biệt từ vị HLV người Nhật Bản, cho thấy sự thông minh trong việc điều chỉnh lối chơi, sự linh hoạt trong cách đối diện với thực tế mà không phải nhà cầm quân nào cũng dám thực hiện.

Như chính HLV Miura đã phát biểu, ông không có quyền trong việc lựa chọn từng đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đã và đang đá giao hữu, nên không thể thay đổi chuyện các đối thủ mà chúng ta đã trải qua đều không mạnh. Thế nên, ông thể hiện sự linh hoạt trong quyền hạn của mình, nhằm giúp các cầu thủ quen với áp lực cao.

Tăng sự cạnh tranh bằng các cầu thủ trẻ

Một bất ngờ khác mà HLV Miura dành cho người hâm mộ và cho các học trò của chính ông, đó là việc ông giữ gần như nguyên si đội hình đã đá tập với Quảng Nam ngày 3/11 cho trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc vào ngày 4/11.

Đây có thể là một cách khác mà HLV người Nhật giúp cho các cầu thủ làm quen với áp lực cao, thi đấu liên tục. Điều đáng chú ý là các học trò của HLV Miura đều tỏ ra sung sức, dù phải đối diện với mật độ thi đấu dày, sung sức trước đội bóng nổi tiếng khỏe là Sinh viên Hàn Quốc.

Đội hình mà HLV Miura sử dụng trong trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc cũng là đội hình gồm đa phần các tuyển thủ Olympic, thay vì là những ngôi sao đã quen mặt với bóng đá nội như Công Vinh, Anh Đức, hay Phước Tứ.

Đây có thể là cách để HLV Miura tăng tính cạnh tranh cho đội bóng trong tay ông, cho các cầu thủ thấy rằng chỉ có nỗ lực trên sân tập, cũng như nỗ lực cạnh tranh vị trí mới có chỗ đá trong đội tuyển quốc gia, kể cả là với các ngôi sao.

Dĩ nhiên đội bóng muốn cứng cáp phải có kinh nghiệm của các cựu binh. Về điều này, có vẻ như vị HLV người Nhật đã tìm thấy bộ khung những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở cả 3 tuyến như Phước Tứ ở hàng hậu vệ, Tấn Tài ở hàng tiền vệ và Công Vinh nơi hàng tiền đạo. Họ sẽ dìu dắt các đàn em, trong một đội bóng được dự báo là sẽ giàu sức trẻ.

Sức trẻ có thể đến từ những đôi chân của Quế Ngọc Hải, người có thể được xem là nhân tố mới ở vị trí hậu vệ phải, sau khi anh chiếm chỗ của Âu Văn Hoàn đầy bất ngờ, hoặc có thể đến từ Xuân Thành bên phía cánh trái, người đang có lợi thế hơn so với đàn anh Văn Biển bên trái hàng hậu vệ của đội tuyển quốc gia.

Giống như người đồng nhiệm Kiatisuk ở đội tuyển Thái Lan, HLV Miura đang thổi một luồng gió mới vào đội tuyển quốc gia, nơi ông xem trọng phong độ hơn tên tuổi của các ngôi sao.

Kim Điền