1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura và cầu thủ HA Gia Lai: Ai chịu ai?

(Dân trí) - Quân số của đội bóng phố Núi đang áp đảo trong đợt tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. Theo đó, tính đến thời điểm này, có tới 9 cầu thủ phố Núi được gọi lên tuyển.

Điều được nhiều người quan tâm là các cầu thủ này có được chơi theo đúng phong cách của mình như ở HA Gia Lai?

Ở ngày đầu tập trung, HLV Toshiya Miura đã gọi 6 cầu thủ của HA Gia Lai gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy và thủ môn Văn Tiến. HA Gia Lai trở thành CLB có nhiều cầu thủ nhất được gọi lên tuyển trong đợt tập trung này. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ phố Núi tăng lên khi ông thầy người Nhật Bản sau đó đã gọi bổ sung Xuân Trường, Văn Thanh và Đức Lương, nâng tổng số quân từ đội bóng của bầu Đức lên 9 người. Đây là con số cao nhất các cầu thủ HA.GL từng được lên tuyển dưới thời ông Toshiya Miura.

 

U23 Việt Nam đang chơi tốt dần lên qua từng trận giao hữu - Ảnh: Gia Hưng
U23 Việt Nam đang chơi tốt dần lên qua từng trận giao hữu - Ảnh: Gia Hưng

 

Với 9 cầu thủ HA Gia Lai, có thể hiểu được ý đồ của ông Miura qua việc xây dựng bộ khung U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U23 châu Á tới dựa trên những con người hiện giờ của đội bóng phố Núi. Thậm chí HA Gia Lai vốn không có những hậu vệ xuất sắc, nhưng HLV Miura đã có 2 sự bổ sung gấp từ Đức Lương và Văn Thanh. Điều đó cũng có nghĩa, phương án sử dụng cầu thủ HA Gia Lai ở hàng phòng ngự đã được HLV Miura tính đến.

Từng thẳng thắn nhận xét rằng cầu thủ của bầu Đức chưa đủ trình đá ở V-League, nhưng lần này HLV Miura thể hiện rõ sự ưu ái với quân của ông bầu này. Không chỉ gọi lên tới 9 gương mặt, HLV Miura cũng đang tính toán những vị trí chính thức cho cầu thủ HA Gia Lai.

Thực tế, nói là ưu ái cũng đúng, mà HLV Miura không còn sự lựa chọn nào tốt hơn cũng chẳng sai. Ở lần tập trung này, rất nhiều học trò cưng của ông Miura đã phải chia tay đội tuyển vì chấn thương. Chẳng hạn như 2 cầu thủ chạy cánh Ngọc Thắng và Huy Toàn, hơn 1 năm qua được xây dựng như là những vũ khí quan trọng trong cách chơi của U23 Việt Nam, do dính chấn thương nên lần lượt chia tay nên buộc phải tính phương án khác.

Gọi rất nhiều cầu thủ phố Núi, nhưng liệu HLV Miura có thay đổi triết lý bóng đá của mình để những cầu thủ này phát huy sở trường? Dưới thời HLV Miura, tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam thiên về lối chơi sức mạnh, tranh chấp bóng, thậm chí là đá dài, bóng bổng. Đó là lối chơi hoàn toàn xa lạ với cầu thủ HA Gia Lai- những người được đào tạo theo một cách chơi kỹ thuật đẹp mắt, chứ ít mang tính thực dụng.

 

HLV Miura đang sử dụng khá nhiều cầu thủ HA Gia Lai - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura đang sử dụng khá nhiều cầu thủ HA Gia Lai - Ảnh: Gia Hưng

 

Dưới thời HLV Miura, ông thầy 53 tuổi luôn yêu cầu các tiền đạo phải là lớp phòng ngự đầu tiên chứ không chỉ là nhiệm vụ của hàng thủ. Còn hàng tiền vệ phải đánh chặn tốt và lui về thật nhanh để hỗ trợ hàng phòng ngự. HLV Miura không ít lần chê cầu thủ Việt Nam không có ý thức phòng ngự, thường đứng chơi mỗi khi mất bóng.

Gọi tới 9 cái tên HA Gia Lai lên tuyển, HLV Miura cũng đã thử nghiệm lối chơi mới tại đội tuyển U23 Việt Nam theo cách đá của HA Gia Lai, tuy nhiên có vẻ như kết quả lại không như mong đợi. Việc thay đổi cách chơi của các cầu thủ đã được đào tạo suốt gần 10 năm qua ở Học viện HA Gia Lai quả thực không hề đơn giản. Song, ngay cả việc xây dựng lối chơi của U23 Việt Nam giống HA Gia Lai cũng chưa tới đâu, bởi HLV Miura rõ ràng không muốn xóa đi tất cả để làm lại.

Có người cho rằng ông Miura đang gặp sức ép lớn từ bầu Đức. Nhà cầm quân người Nhật Bản suốt nhiều tháng qua đã hứng chịu các đợt chỉ trích dữ dội từ phía bầu Đức, rằng đang xây dựng lối chơi không thích hợp với cầu thủ Việt Nam. Nhiều cầu thủ không có tên trong danh sách U23 sau khi được bầu Đức lên tiếng, cũng đã được gọi bổ sung.

Để thay đổi một triết lý bóng đá không phải chuyện đơn giản. Ở U23 Việt Nam lúc này là câu chuyện thay đổi triết lý bóng đá của cả HLV Miura và cầu thủ HA Gia Lai. Ai sẽ chịu ai?

Lê Cường