1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura và bài toán nhân sự cho U23 Việt Nam

(Dân trí) - Trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép ngắn ngày tại quê nhà, HLV Miura sẽ bắt tay ngay vào công việc của mình, tại giải U21 quốc tế, sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tới tại TP HCM. Tại giải đấu này, HLV người Nhật Bản muốn tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ ngày 1/12. Lực lượng của đội sẽ gồm những cầu thủ từng chơi tốt ở vòng loại hồi tháng 3 vừa qua. Trong đó, các gương mặt sáng giá như Tiến Dũng, Huy Toàn, Duy Mạnh, Hữu Dũng, Thanh Hiền vẫn sẽ là bộ khung.

Ở lần tập trung này, những cầu thủ sinh năm 1992 như Hồng Quân, Huy Hùng, Hoàng Thịnh… vắng mặt. Ngọc Hải (VFF treo giò) và thủ môn Minh Long (chấn thương) nhiều khả năng cũng không được gọi. Chính vì thế, HLV Miura buộc phải gọi bổ sung thêm một số cầu thủ lên đội tuyển U23 để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016.

 

HLV Miura đang gặp nhiều khó khăn để chọn quân cho U23 Việt Nam
HLV Miura đang gặp nhiều khó khăn để chọn quân cho U23 Việt Nam

 

Một thuận lợi với HLV Miura chính là ông sẽ được dự khán giải đấu có chất lượng tốt như U21 quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 20/11 tới đây. Ngoài lực lượng của đội tuyển U21 Việt Nam, những cầu thủ của lò HA Gia Lai cũng sẽ mang tới nhiều sự lựa chọn về nhân sự với HLV người Nhật Bản.

Để giúp HLV Miura có thể bao quát toàn bộ giải đấu để tìm thêm các nhân tố mới cho U23 Việt Nam, cũng như kiểm tra phong độ của các học trò cũ, như thường lệ, VFF sẽ cử cán bộ đi cùng HLV người Nhật Bản. Thậm chí nhiều khả năng VFF cũng đã gửi tới HLV Miura một bản danh sách khoảng 40-50 cầu thủ, để từ đó chiến lược gia này có sự đánh giá chọn lọc hơn.

Dự kiến, HLV Miura cùng trợ lý Trần Công Minh và Mai Đức Chung – thành viên Hội đồng HLV quốc gia sẽ có mặt tại sân Thống Nhất theo dõi các trận đấu vào các ngày 20, 22 và 24/11. HLV Miura sẽ nhận được những tư vấn rất tích cực từ 2 người có chuyên môn, có nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ. Đặc biệt, dưới thời HLV Miura, trợ lý Trần Công Minh được xem là cánh tay phải.

Theo tiêu chí tuyển chọn các cầu thủ vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam sắp tới, HLV Miura sẽ chọn những gương mặt có kinh nghiệm, phong độ và ưu tiên cho các cựu binh như Huy Toàn, Tiến Dũng. Riêng 2 gương mặt của HA Gia Lai là Công Phượng và Tuấn Anh, được biết đội bóng phố Núi cũng đã làm việc với lãnh đạo 2 đội bóng tại J-League 2 là Mito Hollyhock và Yokohama. Hai đội bóng này khả năng sẽ đồng ý để 2 cầu thủ Việt Nam trở về nước khoác áo đội tuyển U23 nếu như nhận được lệnh triệu tập.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tại giải U21 quốc tế năm nay, HLV Miura chắc chắn sẽ tìm kiếm thêm những nhân tố mới. Đáng chú ý, ở vị trí thủ môn, Phạm Văn Tiến có nhiều kinh nghiệm nhất bởi anh từng thi đấu ở SEA Games 28.

Ở vị trí trung vệ, đội U21 Việt Nam có những cái tên sáng giá tỏa sáng tại vòng chung kết U21 quốc gia vừa qua như Nguyễn Nam Anh, Thân Thành Tín, Đào Duy Khánh. Trong số này, Duy Khánh từng được triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2014 nhưng buộc phải chia tay đội do chấn thương nặng.

Trên hàng công, Phạm Văn Thành sẽ là chân sút nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tiền đạo này ghi đến 7 bàn trong 5 trận tại giải U21 quốc gia vừa qua, qua đó nhận danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải.

Theo kế hoạch, sau khi có trong tay những gương mặt tốt nhất, phù hợp nhất với lối chơi của U23 Việt Nam, HLV Miura sẽ gọi lên tuyển khoảng 30 cầu thủ. Đội bóng của ông Miura sẽ có ba trận giao hữu trước khi tới bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Qatar tháng 1/2016.

Các quân xanh của U23 Việt Nam là đội bóng bán chuyên nghiệp của Nhật Bản là JFL Selection sẽ đấu tập nội bộ với thầy trò HLV Miura trong hai trận diễn ra lần lượt ngày 12 và 14/12. Ngày 17/12, U23 Việt Nam tiếp tục thử sức với Cerezo Osaka, đội bóng chơi ở J-League 2 từng được danh thủ Uruguay Diego Forlan về đầu quân.

Sau những trận giao hữu này, HLV Miura sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2016.

Hà Nguyên