1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: U19 Việt Nam chưa đủ “trình” đá V-League

(Dân trí) - Lần đầu tiên HLV Miura đã đưa ra những đánh giá về lứa U19 của HA Gia Lai. Sự thẳng thắn của HLV người Nhật Bản chắc chắn đã khiến những ai yêu quý những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường phải buồn…

Ngày mới nhận chức làm HLV trưởng ĐTQG và Olympic Việt Nam, ông Miura luôn nhận được những câu hỏi của báo chí và người hâm mộ về việc có gọi cầu thủ U19 lên tuyển hay không. Do không biết nhiều về những cầu thủ trẻ này, nên HLV người Nhật Bản đã trả lời một cách xã giao nhưng cũng rất chuyên nghiệp.

HLV Miura luôn thẳng thắn trong phát biểu của mình

HLV Miura luôn thẳng thắn trong phát biểu của mình

“Tôi nghĩ bất cứ cầu thủ nào cũng có thể lên tuyển nếu họ chứng minh được tài năng của mình. Ở trên thế giới, các ĐTQG, CLB luôn được khuyến khích sử dụng cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để gọi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên tuyển Việt Nam. Tôi cần có thời gian để xem họ thi đấu”, HLV Miura từng nói như vậy.

Khẳng định sẽ ưu ái cho các gương mặt U19 tại SEA Games tới, nhưng HLV Miura vẫn cần phải thẩm định thật kỹ những cầu thủ này ở sân chơi V-League. Đó là lý do ngay khi trở lại Việt Nam, HLV Miura đã đi xem giò các cầu thủ U19.

Và chỉ sau trận đấu này, dưới con mắt chuyên môn, HLV Miura đã thẳng thắn nói rằng các cầu thủ U19 chưa đủ trình độ để chơi ở V-League.

Phát biểu trên báo chí, HLV Miura nói: “Tôi đã xem U19 HA Gia Lai thi đấu. Họ chơi tự tin lắm, nhưng tất cả mới chỉ ở tiềm năng. Tuy nhiên V-League là giải đấu cao nhất của Việt Nam, có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Thể lực cũng là vấn đề rất lớn ở V-League. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ HA Gia Lai chưa đạt được 100% đẳng cấp để thi đấu được ở V-League. Nhưng trong tương lai, họ có khả năng sẽ tiến bộ”.

Đánh giá này của HLV Miura khiến nhiều người bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ rằng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hoàn toàn đủ sức chơi ở V-League. Tuy nhiên, dưới con mắt chuyên môn, thì rõ ràng những nhận xét của ông Miura là hoàn toàn có cơ sở.

Theo HLV Miura, U19 HAGL chưa đủ trình độ để đá V-League

Theo HLV Miura, U19 HAGL chưa đủ trình độ để đá V-League

Trận thắng đầu tiên của HA Gia Lai trước Khánh Hòa không nói lên được nhiều điều, bởi đội bóng phố Biển gần như mở toang khung thành để các chân sút phố Núi bắn phá. Nhưng ngay ở trận thứ 2, trước đội bóng chỉ ở hạng trung bình của V-League là ĐT Long An, những điểm yếu của HA Gia Lai như HLV Miura nói, đã phơi bày rõ.

Công Phượng có giỏi đến mấy, nhưng khi bị Chí Công kèm chặt, hoàn toàn tắt điện. Nên nhớ, Chí Công chỉ là “hàng thải” của B.Bình Dương đã khiến Công Phượng hết đường xoay sở, chứ một trung vệ đẳng cấp thật sự của đội bóng đất Thủ hay Hà Nội T&T… chắc chắn Công Phượng sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa.

Sau trận thua này, Hoàng Anh Gia Lai đã rơi xuống mặt đất và chính HLV Miura cũng nhận ra sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam đã quá lớn với những cầu thủ trẻ của bầu Đức. Ngay lập tức, HLV Toshiya Miura nhấn mạnh, sẽ công bằng giữa các cầu thủ HA Gia Lai với cầu thủ các đội khác khi triệu tập vào đội tuyển Olympic tham dự SEA Games 28 cũng như tuyển Olympic dự vòng loại Olympic châu Á, là phải gọi những người có khả năng, phong độ tốt nhất.

Ngô Linh