1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura từ chối mức lương khủng của Than Quảng Ninh

(Dân trí) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 Việt Nam, ông Miura đã từ chối lời mời của đội bóng Than Quảng Ninh, dù mức lương và các chế độ tại đây hấp dẫn không kém khi dẫn dắt ĐTQG.

Trước đó, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng đã đưa ra lời mời tới HLV Miura. Ông Hùng đánh giá rất cao tài năng của HLV Miura và tin rằng chiến lược gia này sẽ đưa Than Quảng Ninh trở thành một thế lực mới ở V-League.

Do thời điểm mà Than Quảng Ninh đưa ra lời mời ngay trước ngày HLV Miura về nước, nên HLV người Nhật Bản đã hẹn sẽ trả lời đội bóng V-League vào một dịp gần nhất.

Được biết, đội bóng đất Mỏ sẵn sàng bỏ ra mức lương “khủng” để trả cho HLV Miura, thậm chí ngang với mức mà chiến lược gia này từng nhận khi làm HLV trưởng ở ĐTVN và U23 Việt Nam (khoảng 15.000 USD và nhiều chế độ tốt khác như nhà, xe riêng…).

Trở về Nhật Bản ít ngày, HLV Miura chính thức đưa ra câu trả lời với lãnh đạo đội bóng đất Mỏ. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 lấy làm tiếc khi không thể trở lại Việt Nam làm việc ở thời điểm này.

“Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời đề nghị chân thành của ông chủ CLB Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, thời điểm này không thích hợp để tôi nhận lời. Tôi sẽ xem xét nghiêm túc lời mời vào một dịp khác. Tôi cũng xin chúc Than Quảng Ninh thi đấu tốt ở mùa giải 2016”, HLV Miura chia sẻ.

Được biết, dù từ chối nhưng HLV Miura sẽ giới thiệu một vài chuyên gia người Nhật Bản cho đội bóng Than Quảng Ninh.

HLV Miura ký hợp đồng với VFF vào tháng 4/2014. Ngày 28/1, HLV Miura bị VFF sa thải. Sau đó ít ngày, chiến lược gia người Nhật Bản đã lên đường về nước.

L.T