1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura Toshiya sẽ xem show “Cao nguyên đá” cổ vũ Ngũ Cung

"Tôi sẽ tự thưởng cho riêng mình, có lẽ là một chỗ đứng tốt nhất, gần sân khấu để hoà nhịp cùng với Ngũ Cung ngay sau khi tôi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia”, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya bật mí.

Những ngày qua, dư luận phấn khích trước chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam trước đội tuyển Malaysia và nóng lòng chờ đợi trận bát kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Cả nước đang hướng về Đội tuyển Việt Nam và Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya.

 

HLV Miura Toshiya sẽ xem show “Cao nguyên đá” cổ vũ Ngũ Cung

Đang trong những ngày căng thẳng, để đầu óc được cân bằng, luôn tỉnh táo, vị Huấn luyện viên trưởng vẫn dành những giây phút gặp gỡ bạn bè, trò chuyện về các chương trình nghệ thuật.

Tối ngày 9/12, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya đã gặp gỡ chuyện trò cùng người bạn, Vũ Đình Đình. Anh chính là đạo diễn hình ảnh sân khấu liveshow Cao nguyên đá của Ngũ Cung diễn ra vào ngày 12/12 tới tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya và
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya và
đạo diễn hình ảnh sân khấu liveshow Cao nguyên đá của Ngũ Cung - Vũ Đình Đình

Khi được tặng đôi vé xem liveshow Cao nguyên đá, vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thích thú cảm ơn nhưng ông nhất quyết được bỏ tiền ra mua cặp vé. Ông Miura Toshiya cho biết, mình rất nghiền rock. “Tôi nghiền rock lắm đấy nhé! Tôi sẽ tự thưởng cho riêng mình, có lẽ là một chỗ đứng tốt nhất, gần sân khấu để hoà nhịp cùng với Ngũ Cung ngay sau khi tôi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia”, ông háo hức bật mí.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya
thổ lộ ông sẽ đi xem liveshow và cổ vũ cho Ngũ Cung.
Được biết, trong liveshow Cao nguyên đá , ban nhạc Ngũ Cung sẽ cùng Diva Hà Trần hòa giọng trong các ca khúc nhạc rock. Từng hợp tác với nhau trước đây, lại đang ấp ủ dự án mới về dòng nhạc mạnh mẽ này nên khi nhận được lời mời từ Ngũ Cung, nữ ca sĩ Sắc màu đã lập tức đồng ý. Chương trình còn có sự xuất hiện của hai ban nhạc Black Infinity và Oringchains. 
 
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya

Đại diện của Ngũ Cung cho biết, các ca khúc được biểu diễn trong chương trình lần này đều nằm trong album mới. Hầu hết tác phẩm đều lấy cảm hứng từ những nét văn hóa, con người ở vùng Tây Bắc và mang màu sắc âm nhạc dân gian Việt Nam, có thể kể đến Gọi tình, Huyền thoại người con gái Mông, Ái hoa, Tấm khăn khô ướt hay Cao nguyên đá 2.

Nhạc sĩ Trần Tuấn Long là người đứng sau không ít sáng tác được biểu diễn trong liveshow lần này. Chính cháu nội ông là Trần Thắng - guitar lead trong ban Ngũ Cung - đề nghị ông sáng tác ca khúc cho nhóm biểu diễn. Vì mong muốn giúp cháu, nhạc sĩ cho biết, ông đã lên mạng để nghe các ban nổi tiếng như Pink Floyd hay Hot Chilly Peppers để xem họ sáng tác rock ra sao.

 
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam, Miura Toshiya
 
Cùng những trải nghiệm, quan sát có được từ 40 năm ròng rã kháng chiến trên Tây Bắc, nhạc sĩ Trần Tuấn Long đã sáng tác nên hàng loạt ca khúc rock về Tây Bắc tạo nên dấu ấn cho Ngũ Cung.

Ngũ Cung (Pentatonic) là nhóm nhạc chơi hai thể loại progressive và hard rock, được thành lập từ 10/10/2007. Các thành viên đầu tiên đến từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, gồm Nguyễn Hùng Cường (trống), Trần Thắng (guitar lead, sáng tác), Nguyễn Minh Đức (bass), Nguyễn Đức Long (Keyboard), Đỗ Hoàng Hiệp (vocal).

Tên tuổi của nhóm được biết đến sau khi tham gia một cuộc thi dành cho các ban nhạc rock trẻ qua các bài hát như Nụ hôn trên đỉnh Fansipan, Nỗi đau và Cướp vợ, Tục lệ H’mông...

Hiện nhóm có bốn thành viên là Hoàng Hiệp (Vocal, guitar), Trần Thắng (guitar),
Hiện nhóm có bốn thành viên là Hoàng Hiệp (Vocal, guitar), Trần Thắng (guitar),
Hùng Cường (trống) và thành viên người Australia, David Goodman Payne (bass).

 PV