1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura sẽ làm tốt hơn chỉ tiêu vào bán kết SEA Games?

(Dân trí) - Chỉ tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 là vào bán kết. Dù vậy, với những gì mà HLV Miura chuẩn bị trong thời gian qua, cũng như với con người mà đội bóng này hiện có, tin rằng vị HLV người Nhật có thể làm hơn chỉ tiêu này.

Trẻ nhưng không “non”

Với thành phần gồm nhiều cầu thủ chỉ vừa bước vào độ tuổi đôi mươi như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Dũng… đội tuyển U23 Việt Nam lần này là đội bóng có tuổi trung bình không cao. Dù vậy, đặc điểm quan trọng nhất của đội bóng trong tay HLV Miura nằm ở chỗ dù trẻ hay không trẻ, chắc chắn U23 Việt Nam không thuộc dạng non.

Vị HLV người Nhật thậm chí đã có ý thức chuẩn bị cho các cầu thủ về mặt bản lĩnh và kinh nghiệm từ các giải đấu trước. Như nhóm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn đã được mang đến Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á cách nay vài tháng.

Giải đấu ấy, cộng với việc được đá bên cạnh các đàn anh, được là quen với một môi trường khác chắc chắn sẽ giúp cho Công Phượng hay Văn Toàn học được nhiều điều. Đấy là cái thực tế vô cùng sinh động, nó hơn hẳn mọi lý thuyết mà các cầu thủ này đã trải qua.

Tượng tự như thế là trường hợp của những cái tên như Tấn Tài, Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Tiến Dũng, Thanh Bình… Đấy là những gương mặt hoàn toàn vô danh trước đây, nhưng cũng không thể nói là họ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bởi họ cũng đã được chuẩn bị từ vòng loại U23 châu Á vừa rồi. Thậm chí, trong số này, Ngọc Thắng hay Tấn Tài còn được đánh giá là những phát hiện lớn của bóng đá nội trong năm.

HLV Miura sẽ làm hơn chỉ tiêu vào bán kết SEA Games?
HLV Miura (bìa trái) đủ khả năng làm hơn chỉ tiêu vào bán kết SEA Games của đội U23 Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Còn về lực lượng chung của đội tuyển U23 Việt Nam, xét trên bình diện Đông Nam Á, có lẽ ngoài Thái Lan, chỉ có U23 Việt Nam là có một đội tuyển mà quá nửa đội hình chính đủ sức làm nòng cốt của đội tuyển quốc gia (Ngọc Hải, Huy Hùng, Huy Toàn, Mạnh Hùng, Ngọc Thắng, Hồng Quân…).

Với lực lượng đấy, chúng ta vừa không thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, vừa không thiếu cầu thủ tốt, nên có so với kỳ SEA Games 27 cách nay 2 năm, khách quan mà nói đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này nhận được nhiều sự tin tưởng hơn.

Nút thắt là vòng bảng

Việc nằm chung bảng với 2 đội mạnh là Thái Lan và Malaysia có thể là khó khăn với đội tuyển U23 Việt Nam, bởi Thái Lan và Malaysia chính là những quốc gia thâu tóm mọi danh hiệu vô địch SEA Games trong những năm gần đây.

Dù vậy, như đã đề cập, vị thế và tâm lý của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này không giống như thời điểm cách nay khoảng 1 năm, khi HLV Miura chưa có mặt ở Việt Nam. Đoàn quân của vị HLV người Nhật bây giờ tự tin hơn và khao khát chiến thắng hơn.

Và, cũng như đã đề cập ở trên, lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam bây giờ đủ sức đá đàng hoàng với Malaysia, thay cho cái cảnh gặp họ là đuối như các năm trước. Riêng Thái Lan vẫn là nền bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á, nhưng ở vòng bảng, chúng ta cũng không nhất thiết phải tranh ngôi đầu bảng, phải đá theo kiểu một mất một còn với Thái Lan.

Đằng nào thì nhiệm vụ của U23 Việt Nam cũng là phải vượt qua vòng bảng. Qua được giai đoạn đấy rồi, mọi việc có thể suôn sẻ hơn cho đội tuyển U23 Việt Nam, khi ở bảng bên kia, đối thủ của chúng ta (nếu có) là Indonesia, Singapore hoặc Philippines đều có những vấn đề riêng.

Bóng đá Indonesia đang rối, với sự rối ren chung của liên đoàn bóng đá nước này, Singapore và Philippines nếu không dùng cầu thủ gốc châu Âu và châu Phi thì không đáng ngại, trong khi thực tế là họ cũng ít dùng cầu thủ gốc nước ngoài ở các lứa tuổi U.

HLV Miura rất ít khi bàn đến chỉ tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng vị HLV người Nhật có lẽ là người rõ hơn ai hết sứ mệnh của ông với bóng đá nội. Ông rõ hơn ai hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam khát khao danh hiệu vô địch SEA Games đến mức nào.

Có thể, thời gian qua, chính HLV Miura cũng đã chuẩn bị lực lượng và chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ, cho mục tiêu tiến xa hơn vòng bán kết SEA Games 28.

Kim Điền