1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura lần đầu chia sẻ những bí mật ở tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Dù các cầu thủ Việt Nam dưới thời HLV Miura luôn thi đấu máu lửa mỗi khi được trao cơ hội đá chính, nhưng HLV người Nhật Bản vẫn cho rằng cầu thủ Việt Nam thiếu sự mạnh mẽ trong lối chơi. Đây sẽ là một trong những vấn đề cần được cải thiện trước trận gặp Iraq và Thái Lan sắp tới.

Đánh giá cao thái độ tập luyện cũng như thi đấu của các học trò, nhưng HLV Miura cho biết đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) muốn trở thành đội tuyển thực sự mạnh, thì phải thích ứng với lối chơi quyết liệt, thậm chí là rắn ở môi trường bóng đá châu Á.

“Tôi thực sự là người công bằng và tôi muốn tạo môi trường công bằng cho các cầu thủ. Việc nhận xét tôi có tính thực dụng và hơi rắn thì tôi nghĩ ở Đông Nam Á (ĐNA), chúng ta thiếu sự mạnh mẽ trong lối chơi. Ở Đài Loan, khi các cầu thủ thi đấu họ có lối chơi rất mạnh mẽ. Sắp tới khi ĐTVN thi đấu với Iraq thì đó là ĐT thi đấu rất quyết liệt và chúng ta cần rèn luyện nhiều để thích ứng với lối thi đấu như vậy.

 

HLV Miura luôn đòi hỏi những yêu cầu về thể lực với cầu thủ Việt Nam
HLV Miura luôn đòi hỏi những yêu cầu về thể lực với cầu thủ Việt Nam

 

Ví dụ cho vấn đề này, HLV Miura chia sẻ thêm về trường hợp của tiền đạo Lê Công Vinh khi thi trụ lại được ở giải đấu Nhật Bản năm 2014: “Giải của Nhật Bản thì các CLB đều chủ trương sử dụng những cầu thủ tới từ ĐNA, tuy nhiên thời điểm này không nhiều cầu thủ ĐNA được lựa chọn, khi tôi hỏi lý do thì họ giải thích, cầu thủ ĐNA chưa thực sự mạnh mẽ trong thi đấu. Về trường hợp của Công Vinh, tôi có hỏi và nhận được câu trả lời: "Công Vinh là trường hợp khá hiếm ở ĐNA, về thi đấu kiểu đối kháng thì đó không phải vấn đề với Vinh, đó là lý do Vinh được chọn thi đấu ở Nhật".

Với những chia sẻ trên, rõ ràng ĐTVN và U23 Việt Nam trong những lần tập trung tới đây, sẽ tiếp tục được HLV Miura quán triệt tinh thần phải thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm. Điều này sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn mỗi khi gặp các đối thủ mạnh, đặc biệt là những đội bóng sở hữu cầu thủ có thể hình to cao.

Thừa nhận ĐTVN thiếu sức mạnh trong lối chơi, nhưng HLV Miura đã không đồng ý khi cho rằng các học trò của ông thiếu kỹ thuật và tâm lý trong thi đấu: “Kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam không kém còn tâm lý thi đấu thì tất nhiên có người tốt người kém. Khi ra nước ngoài thi đấu thì tôi không thấy rằng tâm lý và bản lĩnh của các cầu thủ có vấn đề”.

ĐTVN và U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đã có những thành công, nhưng cũng không ít thất bại. Ở từng giải đấu, HLV Miura luôn phải nhận những áp lực không nhỏ từ báo chí, người hâm mộ và cả lãnh đạo VFF. Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Nhật Bản, người hâm mộ luôn kỳ vọng nhiều vào đội tuyển nhưng với mọi ĐTQG thì kỳ vọng của người hâm mộ đều như vậy.

“Tôi thích áp lực như vậy, vì nếu không có khán giả thì bóng đá rất nhàm chán và càng nhiều khán giả thì Đội tuyển càng hạnh phúc. Khi mới tới VN, tôi không hiểu ngôn ngữ và không đọc báo các bạn để biết những đánh giá từ bên ngoài. Áp lực với tôi không phải từ bên ngoài mà chính từ bên trong con người tôi. Có những trận đấu chúng ta thắng, tất nhiên tôi sẽ vui nhưng nếu thua, khi cầu thủ thua thì cũng không phải quá áp lực nếu họ đã nỗ lực hết sức. Đây là công việc thú vị và tôi không hiểu vì sao báo nào cũng hỏi tôi rằng " ông có áp lực không?", nghề nghiệp nào cũng có áp lực mà thôi”, HLV Miura nhấn mạnh.

Vào tháng 10 tới, ĐTVN sẽ có 2 trận đấu rất quan trọng gặp Iraq và Thái Lan. HLV Miura đặc biệt quan tâm tới cuộc đọ sức với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, bởi đây chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam.

HLV Miura đã dùng tới từ “bí mật” trong lối chơi trước khi tiếp Thái Lan trên sân nhà vào ngày 13/10 tới: “Ở trận lượt đi, vì đá trên sân khách nên chiến thuật chặt chẽ, khởi đầu với thế trận tốt cho đến phút 70 có cầu thủ bị truất quyền thi dấu. Đúng là trong trận đấu với Thái Lan vừa qua kiểm soát bóng tốt hơn chúng ta, một phần do tâm lý đá trên sân khách, các cầu thủ có tâm lý dè dặt, thận trọng hơn. Theo tôi đánh giả, khả năng đối kháng của cầu thủ Việt Nam so với cầu thủ Thái Lan không có nhiều khác biệt. Cầu thủ Thái Lan cũng chưa đạt đẳng cấp quốc tế”.

Về sự chuẩn bị nhân sự, HLV Miura tiết lộ: “Tuần tới chúng tôi sẽ công bố danh sách cầu thủ tham gia 2 trần đấu tới, sẽ không có nhiều thay  đổi, xáo trộn; tuy nhiên, tôi sẽ bổ sung một số gương mặt mới”.

Tiến Đạt