1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura giữ đúng lời hứa mở rộng cửa đội tuyển U23 Việt Nam

(Dân trí) - Có khá nhiều gương mặt mới góp mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam, theo danh sách tập trung do HLV Miura vừa công bố. Trong đó có cả những sự thay đổi mang tính bắt buộc và cả những sự thay đổi mà vị HLV người Nhật đặt hy vọng vào một cuộc cách tân.

Sự thay đổi bắt buộc mà HLV Miura phải thực hiện là tìm người trám chỗ của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cầu thủ này đang dính án treo giò của VFF, nên không thể góp mặt cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á.

HLV Miura không còn nhiều trung vệ giỏi khác để đặt niềm tin ở vị trí xung yếu này, từ sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải. Đấy cũng chính là lý do mà người ta thấy vị HLV người Nhật buộc phải mạo hiểm gọi Mạnh Hùng vào đội tuyển, cho dù cái tên Mạnh Hùng ở đội tuyển U23 vào lúc này là một sự tranh cãi, do Mạnh Hùng từng bị kỷ luật vì toan tấn công trọng tài ở vòng loại U21 quốc gia năm nay.

 

HLV Miura luôn mở rộng cửa của đội tuyển U23 Việt Nam để đón các tài năng (ảnh: Nguyễn Đình)
HLV Miura luôn mở rộng cửa của đội tuyển U23 Việt Nam để đón các tài năng (ảnh: Nguyễn Đình)

 

2 sự bổ sung đáng chú ý khác ở vị trí trung vệ là Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T) và Nguyễn Trọng Đại (Viettel), một người hiện đang là trụ cột của đội tuyển U21 Việt Nam, còn người kia là thủ lĩnh nơi hàng thủ của đội tuyển U19 Việt Nam trong năm 2015.

Riêng Trọng Đại đáng được coi là phát hiện mới của bóng đá Việt Nam trong năm 2015, người có đủ tốt chất về mặt thể hình, kỹ thuật, cũng như tư duy chiến thuật tốt để đá trung vệ. Vấn đề của Trọng Đại trong thời gian tới là bắt kịp các đàn anh ở đội tuyển U23.

Về những sự bổ sung nhân sự mà HLV Miura mong tạo nên sự cách tân cho đội tuyển sắp dự VCK U23 châu Á phải kể đến Phạm Văn Thành và Phạm Xuân Mạnh trên hàng tiền đạo.

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều chân sút giỏi, do Mạc Hồng Quân vừa lố tuổi dự giải đấu này, Thanh Bình khá thất thường, trong khi Văn Toàn thiếu hiệu quả. Ngoài Công Phượng gần như sẽ chiếm một suất đá chính, HLV Miura cần một trung phong hiệu quả trong khâu ghi bàn.

Vì lẽ đó, HLV Miura hướng đến những làn gió mới, đang nổi lên trong thời gian vừa rồi như Phạm Văn Thành (vua phá lưới của VCK U21 quốc gia 2015), hay Hồ Tuấn Tài, những người đang rất khao khát chứng tỏ khả năng.

Ngoài ra, cửa vào vị trí người trấn giữ khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam cũng đang được mở tối đa, khi có đến 5 thủ môn được triệu tập trung đợt tập trung sắp đến. Trong số đó, có 3 người lần đầu góp mặt là Thanh Tuấn (PVF), Minh Hoàng (Huế) và Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Những gương mặt mới này có không ít cơ hội được sang Qatar cùng đội tuyển U23 Việt Nam, trong chiến dịch VCK U23 châu Á 2016, do người cũ là thủ thành Văn Tiến đang không có được phong độ tốt.

Kim Điền

 

HLV Miura giữ đúng lời hứa mở rộng cửa đội tuyển U23 Việt Nam - 2