1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura đồng ý trả Công Vinh, Tấn Tài, Phước Tứ về B.Bình Dương

(Dân trí) - Ngay sau trận đấu với U23 Bahrain diễn ra trên sân Thống Nhất chiều nay (29/10), HLV Miura sẽ trả 6 cầu thủ của B.Bình Dương về lại CLB, đá giải tứ hùng tiểu vùng sông Mekong. Trong số 6 cầu thủ này có đội trưởng Tấn Tài và tiền đạo Công Vinh.

6 cầu thủ được HLV Miura cho phép về lại CLB B.Bình Dương gồm Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức, Phước Tứ, Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn.

Ngoài Âu Văn Hoàn và Anh Đức, 4/6 cầu thủ được trả về CLB đều là những trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Lý do mà vị HLV người Nhật đồng ý để các cầu thủ trên về lại B.Bình Dương là đội bóng ĐKVĐ V-League sẽ tham dự giải bóng đá tứ hùng tiểu vùng sông Mekong từ ngày 31/10 – 2/11.

Thời gian mà 6 cầu thủ nọi tạm thời rời đội tuyển Việt Nam để về lại CLB là từ sáng 30/10 – chiều 2/11. Ngay trong tối 2/11, theo quyết định từ phía VFF và Tổng cục TDTT, Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Phước Tứ sẽ phải trở lại TPHCM, tập trung cùng đội tuyển, chuẩn bị cho trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Sinh viên Hàn Quốc, vào chiều 4/11 trên sân Thống Nhất.

Giải bóng đá tứ hùng tiểu vùng sông Mekong là giải đấu quy tụ 4 đội bóng, là nhà vô địch của 4 trong số những quốc gia nằm ven bờ con sông này, gồm B.Bình Dương của chủ nhà Việt Nam, Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Ayeyawady United (Myanmar).

Đội vô địch của giải tứ hùng tiểu vùng sông Mekong nhận được phần thưởng lên đến 75.000 USD (tức hơn 1,5 tỷ đồng).

Kim Điền