1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura động viên học trò sau trận hoà Indonesia

(Dân trí) - Một ngày sau trận hoà 2-2 trước Indonesia tại bảng A vòng chung kết AFF Cup, HLV Miura vẫn cảm thấy rất tiếc nuối khi bị chia điểm. Theo HLV người Nhật Bản, những vấn đề của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trận ra quân cần phải cải thiện càng sớm càng tốt.

Chiều nay, ĐTVN đã có buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận gặp Lào. Trước khi buổi tập diễn ra, HLV Miura đã nói chuyện với các học trò rất nhiều về trận hoà trước Indonesia tối qua. Đây là trận đấu ĐTVN đã vượt trội đối thủ về thế trận, cơ hội, nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự đã phá hỏng chiến thắng.

HLV Miura cho biết, cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng và bóng đá cũng vậy. ĐTVN có 4, 5 cơ hội nguy hiểm có thể tận dụng để ghi bàn nhưng đã không thành công, còn Indonesia chỉ có 2 cú sút thì ghi được 2 bàn thắng.

HLV Miura động viên các học trò sau trận hòa Indonesia

HLV Miura động viên các học trò sau trận hòa Indonesia

Theo HLV người Nhật Bản, dù toàn đội ai cũng cảm thấy buồn khi không hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân, nhưng trong bóng đá mọi thứ có thể xảy ra và chúng ta cần phải biết cách chấp nhận, vượt qua và sửa sai.

“Tôi không muốn than vãn vì đấy là bóng đá. Điều quan trọng nhất đối với đội tuyển Việt Nam lúc này là cần gạt sang một bên nỗi thất vọng để tập trung tối đa cho những trận đấu sắp tới. Nên nhớ chúng ta còn 2 trận nữa ở vòng bảng. Với 1 điểm giành được, cơ hội vào bán kết vẫn còn nguyên với ĐTVN và tôi không muốn các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý sau trận hoà tối qua”, HLV Miura nói.

Trong buổi tập chiều nay, một lần nữa HLV Miura lên tiếng bênh vực Nguyên Mạnh, sau khi thủ môn này có pha bắt bóng không thể chấp nhận nổi ở phút 85 trận gặp indonesia, dẫn đến kết quả hoà 2-2 của ĐTVN.

ĐTVN quyết tâm thắng Lào ở trận đấu tiếp theo

ĐTVN quyết tâm thắng Lào ở trận đấu tiếp theo

“Tất nhiên cậu ta buồn nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm. Sai lầm là một phần của bóng đá và tôi không trách Nguyên Mạnh về tình huống để thủng lưới hoặc bất cứ cầu thủ nào khác. Giờ là lúc Nguyên Mạnh nên tập trung tập luyện, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho 2 trận vòng bảng tới”, HLV Miura cho biết.

Về trận gặp Lào, HLV Miura đã từ chối tiết lộ đội hình ra sân của ĐTVN, nhưng qua buổi tập chiều nay, có thể thấy những cầu thủ dự bị ở trận ra quân có thể sẽ được HLV Miura trao cơ hội đá chính. Dù sao Lào không phải là đối thủ quá mạnh, trong khi HLV Miura rất cần các học trò có được trạng thái thi đấu, thay vì chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Dù Lào thua đậm Philippines ở trận ra quân với tỷ số 1-4, nhưng HLV Miura đã không đánh giá thấp đối thủ này. “Tôi không xem họ thi đấu nhiều nhưng tôi nghĩ một khi đã bước vào thi đấu chính thức tại AFF Cup thì không có đội bóng nào yếu cả. Mục tiêu của ĐTVN lúc này là giành chiến thắng với tỷ số càng đậm càng tốt. Ở bảng A, rất có thể hiệu số phụ sẽ quyết định đến tấm vé vào bán kết của các đội”, HLV Miura chia sẻ với báo chí.

Liên quan đến chấn thương của Xuân Thành, HLV Miura cho biết cầu thủ này đang hồi phục nhanh và ông sẽ cân nhắc có sử dụng trong trận gặp Lào hay không.

Liên quan đến buổi tập chiều nay, những cầu thủ đá chính trong trận gặp Indonesia tối qua chỉ chạy khởi động và tập thả lỏng, sau đó được về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Trong khi đó, những cầu thủ còn lại đã tập trong khoảng gần 2 tiếng, với những bài tập dứt điểm, phối hợp nhỏ 1 chạm….

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014