1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải châu Á?

(Dân trí) - Trận giao hữu với U23 Nhật Bản vào ngày 7/1 cũng là trận đấu cuối cùng HLV Miura thực hiện những thử nghiệm của ông, trước khi VCK U23 châu Á sẽ bắt đầu trong ít ngày tới.

Ở hàng hậu vệ, dường như HLV Miura đã có xong đáp án của mình, trong trường hợp ông không sử dụng được Mạnh Hùng, nếu cầu thủ của SL Nghệ An chấn thương. Đáp án đấy là việc bố trí Văn Dũng đá ngay vị trí của mình Mạnh Hùng ở hành lang cánh trái.

So với các cầu thủ khác trong đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, Văn Dũng bám biên trái tốt hơn, khả năng hỗ trợ tấn công cũng tốt hơn. Duy có khả năng phòng ngự và chống bóng bổng, Văn Dũng chưa thể bằng Mạnh Hùng.

 

HLV Miura đã có trong đầu những phương án nhân sự tốt nhất với ông vào lúc này
HLV Miura đã có trong đầu những phương án nhân sự tốt nhất với ông vào lúc này

 

Trong khi đó, ở 2 vị trí tiền vệ biên, khác với trận đấu gặp U23 Yemen trước đó, trong trận gặp U23 Nhật Bản, HLV Miura thiên về phương án sử dụng bộ đôi cầu thủ của HA Gia Lai là Hồng Duy bên cánh trái và Đông Triều bên cánh phải.

Vai trò tiền vệ trái là vai trò quen thuộc đối với Hồng Duy, riêng Đông Triều sẽ làm quen với vị trí tiền vệ phải, nhất là ở các pha chồng biên và tạt cánh.

Dẫu biết rằng 2 cầu thủ vừa nêu khó có suất đá chính ở những vị trí mà họ vừa được thử nghiệm, nhưng dù sao việc có thêm phương vào lúc này cũng là điều tốt cho HLV Miura, trong bối cảnh mà VCK sẽ kéo dài và U23 Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều tính huống khác nhau.

Riêng ở hàng tiền vệ, Duy Mạnh gần như sẽ chiếm một suất đá chính ở trung tâm, đóng vai trò là lá chắn phòng ngự nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam. Người đá cạnh Duy Mạnh, giữ vai trò hỗ trợ tấn công, thậm chí là nhạc trưởng có thể sẽ nghiêng về Xuân Trường nhờ nhãn quan chiến thuật tốt.

Vai trò của Duy Mạnh ở hàng tiền vệ cũng giống như của Công Phượng trên hàng tiền đạo, đấy là những cầu thủ hiếm hoi gần như sẽ chiếm suất đá chính. Nơi tuyến đầu, không có tiền đạo nào của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay được đánh giá cao hơn Công Phượng.

Người chơi cặp với Công Phượng nhiều khả năng sẽ là Thanh Bình. HLV Miura đã thử nghiệm khá nhiều chân sút đá cạnh Công Phượng, chơi nhô cao trong vai một trung phong. So với tất cả các chân sút còn lại ở đội, Thanh Bình được sử dụng nhiều nhất, thường xuyên được đá chính nhất.

Cho đến thời điểm này, HLV Miura coi như đã xong các phương án thử nghiệm của riêng ông, với những điều có lẽ ông đã nhìn thấy xung quanh khả năng của các học trò, họ thích hợp với điều gì và phù hợp ở vai trò nào. Hiện vị HLV người Nhật chỉ còn chờ giải chính thức, để hiện thực hóa những ý đồ của mình cho mục tiêu mà chính ông đặt ra.

Kim Điền

 

HLV Miura đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải châu Á? - 2